Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Thứ Hai, 15/01/2018 | 16:53

Năm 2017, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tích cực xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh theo hướng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Công tác này sẽ được tiếp tục thực hiện để LLVT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung đoàn 894 huấn luyện chiến sĩ mới.  Ảnh: N.Q

Đại tá Trần Văn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Năm 2017, cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng hoạt động theo Nghị định 77 và 133 của Chính phủ; kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý có hiệu quả các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm qua, do Bạc Liêu hứng chịu nhiều sự cố thiên tai, trước tình hình đó, gần 3.600 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT được điều động tham gia khắc phục hậu quả.

Công tác huấn luyện ở các đơn vị đều hoàn thành ở mức khá trở lên, công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được duy trì và thực hiện tốt. Công tác xây dựng lực lượng có bước tiến bộ, lực lượng thường trực được sắp xếp biên chế ổn định, bảo đảm tốt cho sẵn sàng chiến đấu; phúc tra, quản lý chặt chẽ và không ngừng nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng chính trị lực lượng dân quân tự vệ. Đến nay, quân số bộ đội thường trực đạt 107%, dự bị động viên đạt 99,3%, dân quân tự vệ đạt 1,7% so với dân số.

Các mặt công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành thường xuyên và có hiệu quả, đảm bảo nội dung và kế hoạch đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy các cấp; phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tiến bộ. Năm 2017 đã đào tạo trung cấp quân sự cơ sở cho 79 đồng chí; mở 72 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và gần 19.000 học sinh - sinh viên.

LLVT trong tỉnh cũng đẩy mạnh phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Các cơ quan quân sự đã ký kết tham gia xây dựng nông thôn mới với 9 xã, đến nay đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức chương trình Tết quân - dân tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải và chỉ đạo các huyện, thị, thành phố tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và xây dựng nhiều công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo: Năm 2018, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cùng các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tiếp tục xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.