Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Thứ Sáu, 13/10/2017 | 15:10

Năm 2017, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an ninh địa bàn quản lý, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2017.  Ảnh: N.Q

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ chủ đề thi đua “Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng” của toàn quân, các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng với mục tiêu và các nội dung thi đua cụ thể, sát với tình hình thực tế.

Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ, Chính ủy BĐBP Bạc Liêu, cho biết đơn vị đã và đang xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch, văn kiện tác chiến phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác huấn luyện, luyện tập các phương án chiến đấu sát với điều kiện thực tế. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ cho diễn tập huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển nước ta.

Lực lượng BĐBP tỉnh hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong việc tuần tra, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực biên giới đúng pháp luật, giảm thiểu thời gian, tạo điều kiện thông thoáng. Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, ứng trực tại các điểm xảy ra thiên tai để sơ tán và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân đảm bảo ứng cứu kịp thời, an toàn. Điển hình trong dịp Tết Nguyên đán 2017, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh huy động 480 lượt cán bộ, chiến sĩ sơ tán dân ra khu vực an toàn trong đợt triều cường gây sạt lở đê kè ở Gành Hào (huyện Đông Hải), kè Nhà Mát (TP. Bạc Liêu). Ngay sau đợt triều cường rút, BĐBP tỉnh tiến hành các biện pháp khắc phục tạm thời, đắp lại các mô kết cấu chân kè dài 39m, diện tích hơn 1.000m2, dọn dẹp vệ sinh và tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường. Còn trong vụ chìm tàu xảy ra tại lễ hội Nghinh Ông ở thị trấn Gành Hào, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã cứu vớt 22 người bị nạn, 3 thi thể nạn nhân, trục vớt 1 chiếc tàu.

Về công tác bảo vệ an ninh trật tự địa bàn biên phòng, cán bộ, chiến sĩ chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn đúng chủ trương, đối sách. Tăng cường bảo vệ địa bàn có trọng tâm, trọng điểm; quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; bảo vệ cuộc bầu cử chức danh trưởng ấp, trưởng khóm nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong năm, Đồn biên phòng Gành Hào đã tiếp nhận người bị nạn trôi trên biển, quốc tịch Myanmar, tiến hành xác minh, đưa về chăm sóc; phối hợp với cơ quan chức năng làm thủ tục pháp lý giúp người bị nạn trở về đoàn tụ với gia đình. Đơn vị phòng chống tội phạm của BĐBP tỉnh đã điều tra bắt giữ 3 đối tượng dùng hung khí đe dọa giết người, 1 vụ trộm cắp tôm ở Công ty Việt - Úc, hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ bàn giao công an xử lý.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, đánh giá: “BĐBP Bạc Liêu đã tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đơn vị cũng đã năng động trong cách làm, xây dựng được nhiều phong trào nhân dân về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quản lý tàu thuyền, bến bãi, tổ đội tham gia đánh bắt, bảo vệ chủ quyền.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.