Công an tỉnh: Phá án nhanh vụ buôn lậu ngà voi xuyên quốc gia

Thứ Năm, 19/10/2017 | 09:31

Ngày 15/9/2017, Công an tỉnh nhận tin báo phát hiện nhóm đối tượng vận chuyển hàng hóa (nghi hàng phi pháp) từ biển Đông vào cửa biển Nhà Mát (TP. Bạc Liêu). Lực lượng công an nhanh chóng xác minh và khẳng định thông tin đó là thật. Thời gian phá án vụ đưa 1,4 tấn ngà voi trị giá 40 tỷ đồng từ biển Đông vào TP. Bạc Liêu chỉ 2 ngày.

Ông Dương Thành Trung (bìa phải), Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh (giữa) đã phá án nhanh vụ vận chuyển trái phép hơn 1,4 tấn ngà voi. Ảnh: N.Q

THỦ ĐOẠN “CẮT ĐUÔI”

Lãnh đạo Công an tỉnh nhận định: đêm 16 rạng sáng 17/9/2017 các đối tượng sẽ bốc hàng từ ngoài khơi vào bờ, lực lượng trong và ngoài ngành Công an được tổ chức, bố trí để “cất lưới”. Đến 0 giờ 20 phút ngày 17/9, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển 774 khúc ngà voi, nặng 1.422kg từ cửa biển Nhà Mát về xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu).

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Yêu cầu đặt ra là phải phối hợp phá được án. Trong quá trình đó cần đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia, đối tượng vi phạm và nhất là không để tẩu tán tang vật. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng kiên trì mật phục, chờ các đối tượng chuyển hết hàng lên bờ mới vây bắt. Các trinh sát trầm mình ở rừng mắm khu vực cửa biển Nhà Mát hơn 1 ngày, chịu cảnh muỗi đốt, khát nước chờ thời cơ chín muồi.

Bọn tội phạm dùng thủ đoạn  “cắt đuôi”, chia làm 5 nhóm vận chuyển, không nhóm nào biết nhóm nào hòng đối phó với lực lượng chấp pháp tìm ra các đối tượng liên quan. Hàng từ Malaysia vận chuyển trên biển bằng thuyền lớn về Việt Nam, đậu ngoài khơi, sau đó có thuyền trọng tải trung bình ra nhận, chở vào gần bờ. Thuyền nhỏ từ cửa biển Nhà Mát ra chuyển tiếp hàng vào bờ, từ đây hàng được bốc vác lên xe tải, chở về xã Vĩnh Trạch Đông. Tiếp đến, 49 thùng cát-tông đựng hàng cấm được chia nhỏ, chất lên các ô tô 7 chỗ chở đi ra các tỉnh miền Bắc nước ta.

“CẤT LƯỚI” NHANH GỌN

Thực hiện đúng kế hoạch của cấp trên, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và Công an tỉnh đợi xe tải chở hàng cấm chạy khoảng 50m và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, bắt toàn bộ người và tang vật. Việc bắt giữ đã đạt yêu cầu nghiệp vụ, an toàn cho lực lượng, bảo đảm tang vật. Các đối tượng buôn lậu không có cơ hội đánh đắm thuyền hoặc thả hàng xuống biển để phi tang.

Sau khi bắt 3 đối tượng trên xe tải, lực lượng xác định thêm 4 đối tượng có liên quan, bước đầu làm rõ đường dây buôn lậu xuyên quốc gia này.

Triển khai phá án từ lúc nửa đêm, mãi đến 5 giờ chiều cùng ngày công an mới kiểm đếm xong tang vật. Do chưa có quyết định khởi tố vụ án, lượng hàng nghi ngà voi trị giá hàng chục tỷ đồng chưa được nhập kho vật chứng, nên cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự phải ngồi tại chỗ ăn cơm để giữ tang vật. Cũng do giá trị hàng hóa vi phạm cực lớn nên khi chở tang vật lên TP. HCM giám định, Công an tỉnh cử một tiểu đội Cảnh sát cơ động đi theo bảo vệ. Qua giám định, Bộ Công an kết luận số hàng này là ngà voi xuất xứ từ châu Phi.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao chiến công lần đầu tiên phá được vụ án đặc biệt này của lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Tổng cục Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) có điện khen Công an tỉnh Bạc Liêu. Đây là lần đầu các tỉnh Tây Nam bộ xuất hiện tội phạm vận chuyển trái phép ngà voi xuyên quốc gia với số lượng lớn, đứng đầu cả nước, cho nên chiến công này có sức lan tỏa mạnh mẽ.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.