Công an tỉnh: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phòng chống tội phạm

Thứ Ba, 21/11/2017 | 09:35

Thời gian qua, ngành Công an tỉnh đã đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời vận dụng nhiều biện pháp tích cực để giữ gìn an ninh trật tự (ANTT). Từ đó tạo hiệu ứng tích cực, phát huy được vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ra mắt chốt bảo vệ dân phố tại khu dân cư Tràng An, (phường 7, TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.K

Công an các cấp trong tỉnh đã phát hành tờ rơi, thư ngỏ, phiếu tố giác tội phạm để khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; quản lý giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, xây dựng nhiều mô hình tự phòng, tự quản về ANTT ở cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và khu dân cư, chú trọng trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 37 mô hình phòng chống tội phạm. Trong đó có 6 mô hình điển hình được Bộ Công an công nhận và nhân rộng trên toàn quốc. Điển hình là mô hình Câu lạc bộ Người hoàn lương ở phường Hộ Phòng (TX. Giá Rai); mô hình Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT ở phường Hộ Phòng; mô hình Tổ tự quản dòng tộc về ANTT ở xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long); mô hình Tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển ở thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải). Ngoài ra, còn 4 mô hình được nhân rộng trong tỉnh như mô hình Câu lạc bộ Nữ phòng chống tội phạm; Cổng ANTT; Tổ tự quản trong nhà trọ, nhà cho thuê…

Ngành Công an cũng đã xây dựng kế hoạch chuyên đề về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hộ dân cư phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về ANTT. Qua đó làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ và nhân dân, để mỗi cá nhân đều ý thức được vai trò của mình trong công tác đảm bảo ANTT, chấp hành pháp luật, tạo bước đột phá nhằm chuyển hóa các địa bàn phức tạp về ANTT ở cơ sở.

Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ hàng ngàn đối tượng từng vi phạm pháp luật. Qua hơn 3 năm thực hiện, đã có 1.006/1.678 đối tượng chuyển biến tốt, tích cực, được Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn ra quyết định công nhận tiến bộ, đưa ra khỏi diện quản lý giáo dục; 44/518 khóm, ấp được chuyển hóa và được công nhận an toàn về ANTT.

Hưởng ứng các đợt phát động của Đảng, Nhà nước, nhân dân trong tỉnh còn tích cực tham gia các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xóa đói giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa; cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới lồng ghép với các phong trào xây dựng gia đình, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn văn hóa, an toàn về ANTT.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.