Công an TX. Giá Rai: Đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 11/05/2018 | 16:38

Trước tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, Công an TX. Giá Rai đã tăng cường lực lượng tấn công trấn áp tội phạm. Đồng thời duy trì công tác phòng ngừa kết hợp với việc xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong quần chúng nhân dân.

Công an TX. Giá Rai tổ chức lễ ra mắt Tổ công nhân tự quản - một trong những mô hình quần chúng bảo vệ ANTT. Ảnh: Đ.H

Ban Chỉ huy Công an TX. Giá Rai quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành đối với cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; chủ động nắm tình hình, dự báo, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh; từ đó làm công tác tham mưu, giải quyết không để xảy ra mất an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội. Lực lượng công an thị xã liên tục đấu tranh, triệt phá nhiều vụ việc, tụ điểm phức tạp, giữ gìn trong sạch địa bàn.

Năm 2017, Công an TX. Giá Rai đã điều tra làm rõ trên 70 vụ phạm pháp hình sự liên quan đến 67 đối tượng, khởi tố 84 vụ án; đồng thời triệt phá 195 vụ tệ nạn xã hội, triệt xóa hơn 20 trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác kiểm tra và phối hợp kiểm tra, Công an thị xã còn phát hiện trên 270 vụ vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, buôn lậu.

Trên địa bàn thị xã có gần 2.600 hộ dân tộc Khmer sinh sống nên công tác đảm bảo ANTT, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng có đông đồng bào dân tộc được Công an thị xã chú trọng. Thượng tá Trần Văn Khoa, Phó trưởng Công an TX. Giá Rai, cho biết: “Công an thị xã đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp xúc, tranh thủ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer; thông qua các cá nhân điển hình, tiêu biểu để tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là phát triển, nhân rộng phong trào Quần chúng vì an ninh Tổ quốc, mỗi người dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, họ tộc tự hòa giải các vụ việc, mâu thuẫn trong nội bộ”.

Từ năm 2012 đến nay, TX. Giá Rai đã thành lập 96 tổ tự quản dòng tộc trong đồng bào dân tộc Khmer. Các tổ chức quần chúng này đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm để quản lý giáo dục con em họ tộc không tham gia tội phạm, tệ nạn xã hội, và cùng với chính quyền địa phương bảo vệ ANTT. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND TX. Giá Rai khen tặng.

Điển hình như ông H.P (khóm 4, phường 1, TX. Giá Rai) đã phát hiện đối tượng Bùi Thị Thanh thường xuyên ghi số đề và tham gia đánh bạc ăn tiền nên báo cho Công an phường 1. Qua theo dõi, lực lượng công an đã bắt quả tang bà Thanh cùng với 2 đối tượng khác đang đánh bạc ăn tiền và xử lý theo quy định.

Hiện nay, mô hình Tổ tự quản dòng tộc tiếp tục được nhân rộng. Thành viên các Tổ tự quản dòng tộc thực hiện tốt việc sinh hoạt định kỳ theo quy chế hoạt động, đánh giá tình hình ANTT ở từng khu vực, báo cáo với lực lượng công an để kịp thời chỉ đạo, phối hợp giải quyết. Nhờ đó, tình hình ANTT từng bước đảm bảo ổn định, vi phạm pháp luật giảm đáng kể.

Đình Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.