Dân vận thắt chặt nghĩa tình quân - dân

Thứ Tư, 02/05/2018 | 16:51

Trong công tác vận động quần chúng, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các cơ quan quân sự trong tỉnh không thực hiện một cách đơn độc, mà ở đó luôn có sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của lực lượng dân chính đảng, các mạnh thường quân. Trong đó, hiệu quả nổi bật là chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy; phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang (LLVT) với các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội…

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Phước Long xây dựng lộ nông thôn. Ảnh: Thanh Long

Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, công tác dân vận của LLVT được tiến hành đa dạng về hình thức, mang lại hiệu quả trên nhiều mặt trận, góp phần thắt chặt nghĩa tình quân - dân. Nhờ công tác dân vận mà mỗi năm có hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ trong khối LLVT đã quyên góp xây dựng quỹ Nhà đồng đội, Tình đồng đội, quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Khuyến học, quỹ Vì người nghèo. Chỉ tính riêng năm 2017, số tiền đóng góp đạt gần 600 triệu đồng.

Bên cạnh đó, người dân phấn khởi cho rằng, bộ đội còn về nguồn tổ chức Tết quân - dân, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới như: phát quang lộ giới, vệ sinh môi trường; làm cầu, đường giao thông nông thôn; sửa chữa, cất nhà cho dân, đắp nền nhà, trường học; tặng học bổng, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó…

Ban Dân vận (thuộc Bộ CHQS tỉnh) cho biết, dấu ấn đậm nét về nghĩa tình quân - dân là những đợt hành quân dã ngoại huấn luyện do LLVT tiến hành. Ở nơi đó, hàng năm luôn có hàng trăm công trình, phần việc do LLVT thực hiện cùng nhiều quà tặng gửi đến gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình cán bộ, chiến sĩ khó khăn. Rất nhiều nhà tình nghĩa, nhà tình đồng đội, mái ấm tình thương cũng được khởi công xây dựng. Cán bộ, chiến sĩ cùng các ban ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân đã đồng hành hỗ trợ người dân làm bàn thờ liệt sĩ; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo; làm lộ giao thông nông thôn; tổ chức giao lưu văn hóa - văn nghệ với cán bộ và nhân dân trên địa bàn…

Trong đợt hành quân dã ngoại kết hợp huấn luyện năm 2018, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ của 4 đơn vị: TP. Bạc Liêu, huyện Đông Hải, Vĩnh Lợi và Hồng Dân đã tổ chức 25 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân; thi công gần 20km đường giao thông nông thôn; xây tặng 26 căn nhà, đỡ đầu 20 hộ nghèo; tặng quà, tặng học bổng, tặng gạo, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; tham gia hòa giải ở cơ sở… 

Đại tá Nguyễn Văn Tỏ, Chủ nhiệm chính trị - Bộ CHQS tỉnh, đúc kết: “Công tác dân vận thời bình đối với LLVT quan trọng không thua kém thời chiến. Để có tiền tuyến mạnh thì hậu phương phải vững chắc, lúc nào cũng cần được củng cố, tăng cường”. 

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, Bạc Liêu đã có hàng chục ngàn người tham gia kháng chiến và phục vụ kháng chiến, phát triển kinh tế ở khu vực đặc biệt. Với vai trò của mình, thực hiện tốt đạo lý Uống nước nhớ nguồn, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện cơ bản hồ sơ tồn sót theo Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia các cuộc kháng chiến; hoàn thiện danh sách liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ…

Đến nay, hầu hết gia đình thương - bệnh binh, liệt sĩ, đối tượng chính sách đều có nhà ở trong điều kiện tốt hơn. Hoạt động chăm sóc sức khỏe, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ vốn, giống cây trồng - vật nuôi phát triển kinh tế được các cấp, các ngành triển khai thường xuyên, thiết thực, tạo điều kiện cho gia đình chính sách trong tỉnh ngày càng có cuộc sống ổn định.

Tự hào đồng hành cùng LLVT làm công tác dân vận, bà Lâm Bích Niềm, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu, chia sẻ: “Thời gian qua, làm công tác vận động thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc tốt nhất vẫn là các má và các chị. Mỗi ngành, đoàn thể đều được Thành ủy, UBND thành phố giao phụ trách một việc, nhưng khi các má, các chị trấn an tư tưởng, động viên lên đường là tất cả con em hăng hái nghe theo”.   

Theo Ban chính sách (Bộ CHQS tỉnh), việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội đối với quân nhân đang tại ngũ được Bộ CHQS tỉnh phối hợp thực hiện nghiêm túc. Việc tặng quà các gia đình trong dịp tết đến, xuân về mỗi năm lên tới hàng tỷ đồng. Những gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đều được Bộ CHQS tỉnh trao đổi với chính quyền địa phương, đơn vị chủ quản để hỗ trợ xây, sửa chữa theo chương trình Nhà đồng đội... Đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được Bộ CHQS tỉnh giới thiệu học nghề và tìm kiếm việc làm ổn định. Bình quân mỗi năm, có hàng trăm quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề, được tiếp nhận vào các cơ quan, doanh nghiệp làm việc. Những việc làm đó đã kịp thời khích lệ các chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ ở các đơn vị an tâm tư tưởng, xác định tốt mọi nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc.

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.