Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang

Thứ Tư, 25/10/2017 | 15:03

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua quyết thắng (giai đoạn 2012 - 2017), lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Bạc Liêu có 35 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được vinh danh. Tiếp tục phát huy truyền thống, trong 5 năm (2017 - 2022), TP. Bạc Liêu quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu phong trào thi đua quyết thắng với phương châm “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.

Tổ chức huấn luyện bắn súng cho lực lượng dân quân TP. Bạc Liêu. Ảnh: N.Q

Cơ quan quân sự TP. Bạc Liêu được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chọn làm đơn vị điểm tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng để các địa phương khác học tập. Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Minh Quý - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố nhấn mạnh: “Phong trào thi đua quyết thắng của LLVT thành phố diễn ra liên tục, rộng khắp, sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị phường, xã và trên mọi lĩnh vực hoạt động”. Phong trào này gắn kết chặt với phong trào thi đua yêu nước của thành phố đã tạo nên động lực mạnh mẽ, động viên cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong LLVT thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban CHQS thành phố đã phát động nhiều đợt thi đua tập trung vào xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong đợt thi đua, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã chung sức với các ban ngành xây dựng nông thôn mới. Đơn cử như đồng chí Thạch Thị Hoa - Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Vĩnh Trạch Đông đã cùng tập thể Ban CHQS xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch phối hợp với LLVT, các cơ quan của thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các cuộc hành quân dã ngoại. Theo đồng chí Hoa, lựa chọn cán bộ có năng khiếu tuyên truyền, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số ở địa bàn là nhân tố quyết định đến hiệu quả vận động nhân dân.

Đi đôi với công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS thành phố còn quan tâm xây dựng cơ quan, đơn vị nền nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nền nếp chế độ ngày, tuần, tháng, từng cá nhân làm theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc. Thời gian qua, Ban Tham mưu trực thuộc Ban CHQS thành phố đã giúp chỉ huy chỉ đạo thực hiện các mặt công tác vừa nêu. Đại úy Huỳnh Văn Quang - Phó Tham mưu trưởng, Ban CHQS thành phố cho biết, song song với công tác củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV), Ban Tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, tập huấn và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Từ đó, hàng năm huấn luyện DQTV, DBĐV đều đạt 100% kế hoạch; qua kiểm tra bắn đạn thật, tỷ lệ học viên loại khá, giỏi đạt 69%...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Nguyễn Việt Hùng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương thành tích của Ban CHQS thành phố. Trong 5 năm qua, Ban CHQS TP. Bạc Liêu đã thực hiện khá tốt phong trào thi đua quyết thắng; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; thành phố nhiều năm liền làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ… Qua đó, tạo chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân và LLVT nhân dân vững mạnh.

Đại hội ra quyết tâm thư thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu phong trào thi đua quyết thắng 5 năm tới (2017 - 2022) với phương châm “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”. LLVT thành phố phấn đấu là đơn vị có nhiều mô hình mới trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương, hoạt động có hiệu quả, tiêu biểu là mô hình xây dựng phường, xã vững mạnh về quốc phòng - an ninh, mô hình giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân. Trung tá Nguyễn Quốc Thái, Chính trị viên Ban CHQS thành phố kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, là tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.