Diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp huyện Vĩnh Lợi năm 2018: Nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Hai, 21/05/2018 | 17:36

Sáng 19/5/2018, diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp huyện Vĩnh Lợi năm 2018 (VL-18) đã kết thúc. Trong 2 ngày (18-19/5/2018), diễn tập VL-18 đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ nội dung với gần 1.000 đại biểu tham quan và tham gia diễn tập.  

 

Lãnh đạo tỉnh, huyện Vĩnh Lợi và đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tham quan phần thực hành tác chiến phòng thủ tại diễn tập VL-18. 

 Đại đội bộ binh phối hợp với dân quân cơ động tiến hành tập kích địch ở địa hình đồng bằng có nhiều kênh rạch. Ảnh: T.Đ

Diễn tập VL-18 (tại khu Trung tâm Hành chính huyện Vĩnh Lợi) đã lần lượt diễn ra 3 giai đoạn: Vận hành cơ chế chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ.

Trung tá Lý Văn Cường, Phó chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Lợi cho biết, cái mới trong lần diễn tập này có nội dung thực binh đánh trả địch tiến công hỏa lực. Trong đó có sơ tán một bộ phận nhân dân ra khỏi vùng chiến sự.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Bình Tân, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hiện nay, sự chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm độc và nham hiểm. Do đó, diễn tập VL-18 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong từng trạng thái quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.   

Theo đánh giá của Ban tổ chức diễn tập VL-18, diễn tập đã củng cố, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ huyện… Từ đó, làm cơ sở để xây dựng hoàn chỉnh các kế hoạch của khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị - xã hội… trong tác chiến phòng thủ.

Diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ, rút kinh nghiệm đề ra nội dung, biện pháp đánh địch tiến công hỏa lực… xử lý kịp thời tình huống có thể xảy ra, giữ vững các mục tiêu quan trọng, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

DANH Tấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.