Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 04/01/2018 | 08:39

Không chỉ trực tiếp hoàn thành tiêu chí về đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh còn đẩy mạnh phong trào “LLVT chung sức XDNTM” bằng những hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực cùng các cấp, các ngành và các lực lượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện và duy trì bền vững các tiêu chí NTM ở các địa phương.

Lực lượng dân quân tham gia làm đường giao thông ở xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân). Ảnh: NQ

Chung sức, đồng lòng

Theo Thượng tá Trần Văn Thủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, đơn vị đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, các bước đi của lộ trình XDNTM. Những năm qua, tại các lễ ra quân huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đều lồng ghép phát động nội dung “LLVT chung sức XDNTM”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Trong năm 2017, LLVT tỉnh huy động 4.500 ngày công lao động, tham gia ủng hộ, giúp nhân dân làm mới 13km đường giao thông, xây và sửa 18 căn nhà… Những việc làm cụ thể đó đã góp phần làm khởi sắc diện mạo các vùng quê.

Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch, xây dựng các đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng tiềm lực kinh tế trong khu vực phòng thủ các cấp. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Ban CHQS cấp huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo LLVT địa phương, mà nòng cốt là lực lượng dân quân, dự bị động viên tham gia XDNTM. Đầu năm 2017, tỉnh công nhận xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi) đạt chuẩn XDNTM. Ông Lê Quốc Thẳng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Châu Thới cho biết, để thực hiện tốt công tác phối hợp với LLVT chung sức XDNTM, “chúng tôi thực hiện 4 giải pháp, trong đó có tổ chức giáo dục QP-AN cho toàn dân, chức việc, người uy tín trong dòng họ, cộng đồng dân cư, lồng ghép trong huấn luyện, bồi dưỡng chính trị dân quân, dự bị động viên”.

Còn với LLVT TP. Bạc Liêu, 5 năm qua đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện được 57 tổ chức, có 2.300 hội viên, chuyển giao kỹ thuật, lao động giúp dân, đỡ đầu hộ nghèo…

Vì vùng ven biển giàu mạnh

Còn Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Thành ủy Bạc Liêu, Huyện ủy Đông Hải, Huyện ủy Hòa Bình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ “Về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 - 2020”, kế hoạch thi đua BĐBP Bạc Liêu chung sức XDNTM. Hai bên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các ngành phối hợp với các đồn biên phòng xây dựng và triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, ổn định dân cư, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện đời sống dân sinh, gắn với củng cố QP-AN. Qua tổng kết cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, tỉnh đã xây cất và bàn giao 56 căn nhà cho hộ nghèo, 3 công trình dân sinh ở các xã, phường, thị trấn ven biển, 1 công trình nước sạch tại Đồn Biên phòng Cái Cùng… Riêng năm 2017, BĐBP tỉnh đóng góp 350 ngày công tham gia XDNTM, giúp dân làm nhà, gia cố đê bao, đắp mới và sửa chữa 15,5km đường đất. Đặc biệt, đã vận động 400 triệu đồng xây 2 cây cầu dân sinh.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh còn tham gia xây dựng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới biển. Đại tá Nguyễn Ngọc Huệ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đánh giá: “Các địa phương quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để cán bộ biên phòng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham mưu và giúp cấp ủy, chi bộ địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương”. Từ nay đến năm 2020, Đảng ủy BĐBP và thành ủy, các huyện ủy ven biển tiếp tục cùng nhau xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM.

Mạnh Quân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.