Người công giáo chung lòng xây dựng và bảo vệ quê hương

Thứ Hai, 06/11/2017 | 16:43

Phong trào yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của bà con giáo dân trong tỉnh có bước phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là 10 nội dung thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời - đẹp đạo” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Ra mắt Tổ giáo dân tự quản về ANTT khóm 2 (UBND phường 2, TP. Bạc Liêu). Ảnh: N.Q

Đổi thay để cùng vươn lên, nỗ lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, người Công giáo Bạc Liêu ngày càng ý thức hơn và thực hiện các nhiệm vụ của mình trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt phương châm “tốt đời - đẹp đạo”. Giáo dân cả tỉnh có trên 18.360 người, chiếm 2% dân số của tỉnh. Các hoạt động lễ hội tôn giáo, dạy và học giáo lý, hay việc sửa chữa cơ sở thờ tự, xây nhà sinh hoạt, phong chức cho tân linh mục… đều được chính quyền tạo điều kiện thuận lợi. Cho nên, theo Linh mục Võ Văn Hoài, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, từ sự yên tâm, phấn khởi nói trên, người Công giáo Bạc Liêu luôn đồng hành cùng dân tộc, địa phương, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều họ đạo đã gắn kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời - đẹp đạo” với mô hình “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Người tốt, việc tốt”, “Phòng, chống tệ nạn xã hội”, đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cách tổ chức thực hiện trên được nhiều bà con giáo dân đồng thuận hưởng ứng, điển hình là thanh niên các họ đạo ở huyện Hòa Bình, TX. Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi… tích cực tham gia lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ.

Địa bàn họ đạo Ninh Sơn (TX. Giá Rai) có 9 tổ tự quản, tự phòng về an ninh trật tự do chính quyền địa phương thành lập từ tháng 10/2012. Các tổ này phối hợp với tổ an ninh nhân dân, đội dân phòng sinh hoạt định kỳ, thông báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tố giác tội phạm đến từng hộ gia đình và từng cá nhân. Ban chỉ đạo tổ tự quản giáo dân vận động gia đình giáo dân tích cực phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động giảm nghèo.

Còn ở họ đạo Nàng Rền (huyện Vĩnh Lợi), ông Đặng Văn Ngon, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ này cho hay, 1.750 bà con họ đạo thực hiện mọi nghĩa vụ công dân, giữ gìn họ đạo bình yên, xứ đạo an toàn. Từ đó, khu dân cư ấp Nhà Thờ họ đạo Nàng Rền được công nhận là khu dân cư văn hóa xuất sắc 5 năm liền, họ đạo được UBND tỉnh và UBND huyện khen thưởng.

Còn tại họ đạo Phêrô (huyện Hòa Bình), Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Giáo dân tự quản, tự phòng về an ninh trật tự đã tham gia hòa giải thành nhiều vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng liên quan đến các hộ gia đình giáo dân. Những người có hành vi sai trái tự kiểm điểm trước khu dân cư, do vậy đã kéo giảm số vụ gây gổ, tạo được lòng tin của giáo dân đối với câu lạc bộ.

Để góp phần bảo vệ Tổ quốc, các linh mục và Hội đồng giáo xứ thường xuyên quan tâm nhắc nhở, động viên thanh niên đến độ tuổi 17 thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự. Đã có nhiều con em thuộc các họ đạo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ và hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của thanh niên với đất nước. Nhiều vị giáo dân cao niên có uy tín tham gia vào các tổ hòa giải ở xã, phường, thị trấn, khóm, ấp; vận động người thân không sa vào tệ nạn xã hội. Từ đó, nhiều gia đình công giáo đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa nhiều năm liền, nhiều khu dân cư có đông đồng bào công giáo sinh sống được công nhận khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa.

MẠNH QUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.