Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch UBND huyện Phước Long: Phấn đấu không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện đông người trong lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Tư, 25/04/2018 | 15:47

Theo lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, ở lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT), mục tiêu mà huyện Phước Long phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ bản không còn xảy ra tranh chấp, khiếu kiện đông người, không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Phóng viên (PV) Báo Bạc Liêu đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch UBND huyện Phước Long về giải pháp để đạt được mục tiêu này.

Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch UBND huyện Phước Long, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng huyện NTM kiểu mẫu huyện. Ảnh: T.Đ

------------------

PV: Thưa ông, với vai trò là Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng huyện NTM kiểu mẫu huyện Phước Long, ông có giải pháp gì để đến năm 2020 cơ bản không còn xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, tiến tới được công nhận huyện NTM kiểu mẫu?

Ông Phạm Thanh Hải: Để đạt được mục tiêu trên, trước hết huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn. Phối hợp làm tốt công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể phát huy tối đa vai trò trong công tác vận động nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần quan trọng trong công tác giải quyết tranh chấp và khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phước Long chung tay xây dựng nông thôn mới.  Ảnh: Thanh Long

UBND huyện sẽ thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại chuyên đề, tiếp xúc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đồng thời huyện sẽ tăng cường hơn nữa củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân; giúp người dân hiểu rõ quy định của pháp luật, nhất là pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo, tạo sự đồng thuận cao; mọi phát sinh mâu thuẫn nhỏ của người dân sẽ tự thỏa thuận giải quyết, hạn chế tranh chấp, khiếu kiện.

Song song đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là tuyên truyền viên ở cơ sở. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các hương ước, quy ước trong khu dân cư, xóm ấp, thắt chặt tình làng nghĩa xóm; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; vận động nhân dân nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

Sắp tới, huyện sẽ thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên đề về lĩnh vực giải quyết tranh chấp, khiếu nại; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng và kinh nghiệm hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hòa giải viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi nhằm xây dựng đội ngũ hòa giải viên đảm bảo về chất lượng.

Mặt khác, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phân công rõ việc, rõ người, giao nhiệm vụ có phân cấp, đề cao và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nếu để cấp dưới mắc sai phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu.

Đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các ban ngành, chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thực thi pháp luật về thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Đặc biệt, huyện sẽ củng cố, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hòa giải ở cơ sở. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hòa giải ở cơ sở; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ cùng cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi pháp luật về hòa giải. Củng cố, kiện toàn ban hòa giải, tổ hòa giải ở tất cả các ấp, khu dân cư, đảm bảo thực hiện tốt chức năng hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở.

PV: Theo ông, huyện Phước Long đã có giải pháp gì để đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong thời gian tới?

Ông Phạm Thanh Hải: Mục tiêu của huyện là ANTT luôn được đảm bảo; nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân làm tốt công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Xây dựng lực lượng công an, quân sự từ xã đến ấp và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT vững mạnh toàn diện. Sử dụng có hiệu quả mô hình cổng ANTT ở xóm ấp, đảm bảo giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò Ban chỉ đạo 138 cấp huyện trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho cấp ủy đề ra nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, huy động được sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp và toàn xã hội vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào TDBVANTQ gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ.

Chỉ đạo lực lượng công an chủ động nắm tình hình, phân tích, thống kê, đánh giá kịp thời, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT. Mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm; không để hình thành các băng, nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Đơn vị nào để tội phạm hoạt động trong thời gian dài thì chủ tịch UBND và trưởng công an đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các lực lượng cần tăng cường công tác phối hợp, tuần tra, kiểm soát vũ trang góp phần phòng ngừa tội phạm. Chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm nghiêm minh, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án dư luận quan tâm. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh công tác phòng chống tội phạm tại cơ sở, đồng thời biểu dương thành tích, điển hình tiên tiến, chiến công của các lực lượng chuyên trách và quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Cùng với đó, huyện sẽ quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng công an cơ sở, kịp thời bổ sung, điều chỉnh lực lượng công an khi có biến động, đảm bảo đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ đặt ra. Đặc biệt, huyện sẽ lựa chọn những cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để tăng cường đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn, cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giữ vững tiêu chí số 19 về ANTT xã hội ở nông thôn, xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tiến tới công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

PV: Xin cảm ơn ông!

Tấn Đạt (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.