Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Đi vào chiều rộng lẫn chiều sâu

Thứ Sáu, 18/08/2017 | 16:43

Cách đây 12 năm, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là Ngày hội TDBVANTQ. Quyết định này nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc và cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP. Bạc Liêu phát tờ rơi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho người tham gia giao thông. Ảnh: K.P

Tiếp tục thực hiện Ngày hội toàn dân BVANTQ, từ đầu năm đến nay, các cấp Công an trong tỉnh phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) 2.018 cuộc, có 57.671 người dự. Đồng thời vận động cá biệt hơn 40.000 lượt người; răn đe, giáo dục, cảm hóa 1.550 đối tượng cam kết không tái phạm; tiếp nhận 395 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự do cán bộ và nhân dân cung cấp; thành lập và nhân rộng 7 mô hình phòng chống tội phạm, nâng tổng số toàn tỉnh có 36 mô hình. Qua đó phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội đạt hiệu quả.

Ngành LĐ-TB&XH cũng đã thực hiện tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mua bán người…) 61 cuộc với 3.136 người tham dự. Cấp phát 14.500 tờ rơi, 610 tài liệu tuyên truyền, đặt 20 biển pa-nô tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội tại các điểm trường THPT và một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Ngành VH-TT&DL đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân bằng nhiều hình thức như tuyên truyền cổ động đường dài, thông qua các phương tiện truyền thông. Đặc biệt là lồng ghép công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm, HIV/AIDS vào tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa; ấp, khóm, xã, phường đạt chuẩn văn hóa, góp phần tích cực vào công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

Ở hệ thống thông tin truyền thông, như Sở Thông tin - Truyền thông, Đài PT-TH tỉnh, Báo Bạc Liêu, Cổng thông tin điện tử tỉnh đều có chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, các tệ nạn xã hội. Sở Tư pháp cũng đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị. Trong đó, cấp phát hàng chục ngàn cuốn sách pháp luật liên quan đến đấu tranh phòng chống tội phạm; phát hành bản tin Tư pháp với nhiều nội dung liên quan đến phong trào TDBVANTQ.

Về hệ thống trường học, Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường xây dựng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện khẩu hiệu “Không để ma túy xâm lấn học đường”, thành lập các đội thanh niên xung kích, đội cờ đỏ… làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác, không để mất an ninh trật tự trong nhà trường.

Với vai trò không thể thiếu trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh luôn đẩy mạnh công tác phối hợp với ngành Công an, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các ngành chức năng giáo dục, cảm hóa trước cộng đồng 60 đối tượng gây rối trật tự công cộng, giúp họ trở thành người tốt.

Hướng tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường, gia đình, xã hội; tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cùng với đó là chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu, nhất là tập trung tại các khu vực trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp, các đối tượng nguy cơ cao.

Kim KIM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.