Quyết liệt triệt phá hành vi vận chuyển, bơm chích tạp chất vào tôm

Thứ Tư, 18/04/2018 | 16:15

Công an tỉnh vừa mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề. Trong đó, công an các đơn vị, địa phương là lực lượng chủ công trấn áp triệt phá hành vi vận chuyển, bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Hiện trường vụ bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu tại cơ sở của đối tượng Phạm Hữu Bình (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình). Ảnh: M.N

Năm 2017, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm triệt phá quyết liệt đối với hành vi vận chuyển, bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu. Theo đó đã triệt phá 64 vụ với 125 đối tượng vi phạm, tạm giữ hơn 14 tấn tôm có tạp chất, xử phạt hành chính gần 2,8 tỷ đồng, tịch thu hơn 9 tấn tôm có chứa tạp chất. Trong đó, Công an TX. Giá Rai phát hiện, bắt xử lý 37 vụ; Công an huyện Phước Long bắt 13 vụ; Công an huyện Hòa Bình bắt 5 vụ…

Mới đây, sau 7 ngày ra quân (từ 30/3 - 6/4/2018), lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã bắt 6 vụ gồm 5 đối tượng tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm, thu giữ gần 170kg tôm chứa tạp chất. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh (PC46) bắt 3 vụ; Công an TX. Giá Rai bắt 2 vụ; Công an huyện Đông Hải bắt 1 vụ.

Điều đáng nói là có trường hợp mới bị bắt chưa xử lý, nhưng khi lực lượng chức năng bất ngờ tái kiểm tra thì phát hiện chủ cơ sở tiếp tục vi phạm. Cụ thể, vào ngày 31/3/2018, Phòng PC46 bắt quả tang đối tượng Phạm Hữu Bình (SN 1992, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) tổ chức cho 3 công nhân bơm tạp chất vào tôm. Sau đó 4 ngày (vào ngày 4/4/2018), lực lượng chức năng phát hiện Bình tiếp tục tổ chức cho 3 công nhân bơm tạp chất vào tôm. Công an tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt  Bình từ 70 - 100 triệu đồng.

Việc bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, chất lượng con tôm của tỉnh nói riêng, mà còn làm ảnh hưởng đến tôm Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế. Vì vậy, doanh nghiệp, người dân không thực hiện hành vi vận chuyển, bơm chích tạp chất vào tôm. Và nếu phát hiện hành vi vi phạm thì trình báo cho lực lượng chức năng để đấu tranh ngăn chặn, xử lý.

Mỹ Nghi 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.