An toàn giao thông

Ra quân đảm bảo trật tự giao thông đường vào chùa Hưng Thiện

Thứ Bảy, 11/03/2017 | 16:14

(BL-NQ) Sáng 11/3, Cảnh sát giao thông huyện Vĩnh Lợi ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường vào chùa Hưng Thiện (xã Hưng Hội). Đợt ra quân kéo dài 1 tuần, qua lễ hội vía Phật bà Đông Hải (19/2 âm lịch, tức ngày 18/3), có sự phối hợp của Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh, Thanh tra giao thông, Công an xã Hưng Hội.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Lợi tuần tra ở khu vực bến đò dọc cống Nước Mặn. (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: N.Q

Các lực lượng đã tuyên truyền rộng rãi và tuyên truyền cá biệt đối với đối tượng chạy xe lạng lách, người hoạt động đưa khách bằng mô tô và đò. Nhiều du khách ban đầu bất ngờ khi vừa rời ô tô đã được cán bộ Cảnh sát giao thông phát cẩm nang “Phòng chống tai nạn giao thông do rượu, bia” và tài liệu “Quy định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP”. Song, sau đó họ thấy vui và cho biết sẽ đọc trong lúc ngồi đò dọc đi vào chùa chiêm bái, vãn cảnh.

Còn tại bến đò dọc ở cống Cả Vĩnh và cống Nước Mặn, chính quyền địa phương kiểm tra công tác đảm bảo an toàn ở các bến, nhắc nhở chủ đò đưa áo phao cứu sinh cho hành khách và người điều khiển phương tiện thủy mặc.

Thiếu tá Trần Thanh Đông, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Lợi cho biết, trật tự giao thông nơi đây tương đối ổn, an toàn, chủ yếu mất trật tự ở những điểm giữ xe ô tô khách tự phát của người dân.

Sau tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở, lực lượng chức năng sẽ tuần tra cố định, tuần tra lưu động để phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trật tự giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.