An toàn giao thông

Tránh ngập kiểu… nguy hiểm

Thứ Hai, 06/07/2020 | 17:19

Thời gian gần đây, trời mưa khiến nhiều đoạn đường trên quyến quốc lộ, nội thị ở Bạc Liêu cùng chịu chung cảnh ngập nước thường xuyên, đặc biệt là về hai bên mép đường. Lo ngại nước đọng lâu ngày ở trước nhà mình khiến việc ra vào bất tiện, một số người dân sống trên tuyến đường Bạch Đằng (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) đã dùng đất đắp thành những bờ nhỏ ngăn nước để “chống ngập”. Tuy nhiên, cách làm này hầu như không hiệu quả, ngược lại, khi mưa xuống, phần đất bị rửa trôi tạo thành lớp bùn nhão bám trên mặt đường còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông (ảnh).

Đây là kiểu “chống ngập” nguy hiểm, có thể gây trơn trượt và tai nạn bất ngờ cho các xe máy, đặc biệt là vào ban đêm, người dân không nên áp dụng. Chính quyền địa phương cũng nên quản lý, nhắc nhở để đảm bảo ATGT trên địa bàn.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.