An toàn giao thông

Gương chiếu hậu

Xe không biển số lưu thông trên đường

Thứ Hai, 02/03/2020 | 17:28

Thỉnh thoảng, những chiếc xe gắn máy không biển số vẫn lưu thông trên đường ở Bạc Liêu. Bản thân người điều khiển thì thản nhiên “tình tang” qua các tuyến phố (ảnh), trong khi đây là một trong những hành vi vi phạm quy định về điều kiện phương tiện khi tham gia giao thông.

Cụ thể, Nghị định 100 quy định phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng đối với hành vi điều khiển mô tô, xe gắn máy không biển số (điểm c, khoản 2, Điều 17). Đồng thời, hành vi gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp cũng bị xử phạt với mức phạt này.

Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.