An toàn giao thông

Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (18/11)

​Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại!

Thứ Hai, 19/11/2018 | 16:04

Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) 18/11, Ban ATGT tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tại chùa Long Phước (phường 5, TP. Bạc Liêu). Tham dự buổi lễ có hàng trăm tăng, ni, phật tử và người nhà các nạn nhân…

Các đại biểu thực hiện nghi thức niệm phật cầu gia hộ. Ảnh: Đ.H

Trong 10 tháng của năm 2018, toàn tỉnh có 25 người tử vong vì TNGT. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cái chết được báo trước chính là tình trạng người tham gia giao thông không chấp hành các quy định của pháp luật, cố tình phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng làn đường, đã uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm…

Đông đảo tăng, ni, phật tử, gia đình nạn nhân về dự lễ tưởng niệm và cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Ảnh: Đ.H

Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân bị TNGT là một sự kiện đặc biệt được Bạc Liêu tổ chức trong những năm gần đây chính là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với nạn nhân tử vong vì TNGT, chia sẻ mất mát, gánh nặng với người thân của họ. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người cùng nhắc nhở nhau về tầm quan trọng của việc phải chủ động góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn.

Ông Ngô Hữu Dũng - Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.H

“Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông, đừng nói “giá như” trong hối hận. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống”, ông Ngô Hữu Dũng - Giám đốc Sở GT-VT, Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh kêu gọi.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.