Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau thăm, chúc tết các cụ cao tuổi sinh sống tại TP. HCM

Thứ Hai, 08/01/2018 | 16:49

Nhân dịp Tết Dương lịch 2018, Ban Thường trực đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau do Thiếu tướng Hồ Việt Lắm dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết các đồng chí lão thành cách mạng đang sinh sống tại TP. HCM.

Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau thăm và tặng quà cô Ngô Thị Huệ (phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh). Ảnh: L.V.H

Sau khi thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cô Ngô Thị Huệ (phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh), Đại tá Tào Tỵ (nguyên Tỉnh đội trưởng Bạc Liêu)…, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm - Trưởng Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau đã báo cáo với các cô chú về kinh tế, đời sống của bà con ở 2 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau luôn phát triển, có nhiều đóng  góp vào việc hoàn thành các chỉ tiêu của 2 tỉnh trong năm  2017. Riêng Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn TP. HCM tặng 60 suất học bổng (trị giá 120 triệu đồng)  cho sinh viên Bạc Liêu đang theo học tại TP. HCM; tặng tập vở, sách giáo khoa, máy tính, xe đạp, trang bị y tế học đường trị giá 550 triệu đồng cho Chương trình Tiếp sức đến trường ở Bạc Liêu - Cà Mau; đóng góp xây dựng cầu nông thôn, nhà tình nghĩa, nhà tình thương trên 1,4 tỷ đồng...

Định hướng trong thời gian tới, Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau cùng 3 câu lạc bộ: Doanh nhân, Thầy thuốc, Nhà giáo tại TP. HCM sẽ là cầu nối trực tiếp cung cấp trí lực, vật lực, thông tin, thị trường… để bà con 2 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau có điều kiện sản xuất ổn định, vươn lên trong cuộc sống cả vật chất lẫn tinh thần, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước.

Lê Vũ Hoàng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.