Kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP. Bạc Liêu: Chung sức vì sự tiến bộ của phụ nữ

Thứ Tư, 06/03/2019 | 15:37

Xác định công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (Ban VSTBPN) TP. Bạc Liêu phối hợp với Hội LHPN thành phố triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP. Bạc Liêu tặng quà CLB Phụ nữ thắp hương Đền thờ Bác (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: T.Q

Nhằm thúc đẩy việc thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn, Ban VSTBPN thành phố đã không ngừng phát huy khả năng, sức sáng tạo để từng bước nâng cao vai trò, vị thế phụ nữ thông qua các mô hình như: Nhà nhà treo ảnh Bác; đảm nhận tuyến đường kiểu mẫu; phát động đảng viên chi bộ và cán bộ cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện nếp sống trật tự, kỷ cương, văn minh, đô thị; tiết kiệm chi tiêu hỗ trợ phụ nữ nghèo; nuôi heo đất tiết kiệm; xây nhà tình thương cho phụ nữ nghèo…

Để bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho phụ nữ, Ban VSTBPN và Hội LHPN TP. Bạc Liêu còn chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát tại các ban ngành, địa phương, doanh nghiệp về thực hiện Luật Bình đẳng giới; các chính sách, pháp luật đối với lao động nữ; công tác cán bộ nữ; chính sách đối với hộ nghèo do phụ nữ làm chủ… Không chỉ chăm lo tốt về quyền lợi cho cán bộ, phụ nữ, Ban VSTBPN TP. Bạc Liêu còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện cho thành viên các câu lạc bộ phụ nữ học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông qua các hoạt động giao lưu, tham quan học tập kinh nghiệm.

Nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới, Ban VSTBPN thành phố tiếp tục nêu cao quyết tâm thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; chú trọng rà soát, nắm bắt cơ sở, nhất là tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những nội dung liên quan đến phụ nữ và công tác Hội Phụ nữ, giúp chị em phát huy khả năng, năng lực trong công tác, làm kinh tế… Từ đó có nhiều cống hiến trên mọi lĩnh vực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.