Các cấp Hội LHPN trong tỉnh: Phát huy vai trò trong đời sống xã hội

Thứ Tư, 18/10/2017 | 16:08

Toàn tỉnh có trên 101.000 hội viên Hội LHPN. Những năm qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã phát huy vai trò trong việc thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương. Qua đó khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội.

Hội LHPN huyện Hòa Bình tặng xe đạp cho học sinh nghèo xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình). Ảnh: X.T

Đường nông thôn ấp Cái Giá (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) - một trong những tuyến đường xanh - sạch - đẹp do Hội LHPN xã Hưng Hội vận động thực hiện. Ảnh: X.T

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã duy trì, củng cố, nâng chất lượng hoạt động 226 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và thành lập mới 24 địa chỉ tin cậy với trên 57.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Đồng thời tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Dân vận khéo, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Bên cạnh đó, các cấp Hội vận động hội viên, các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng phong trào đường sạch, hẻm sạch, hẻm không rác, hẻm văn minh; xây dựng đường làng thông thoáng, ngõ xóm sạch đẹp, xanh mát; tham gia câu lạc bộ phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường; tổ thu gom rác thải tự quản tại các khóm, ấp; thực hiện mô hình phụ nữ nói không với túi nilon; gia đình tiết kiệm điện, nước…

Cùng với đó, các cấp Hội LHPN còn vận động thành lập và duy trì hoạt động 68 tổ phụ nữ không có con em vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội (gồm 2.068 thành viên); 10 tổ phụ nữ phòng chống tệ nạn xã hội (với 250 thành viên). Qua đó giúp các gia đình và nhân dân địa phương có thêm kiến thức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc nuôi dạy và giáo dục con cái; góp phần xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Song song đó, các cấp Hội chăm lo cải thiện đời sống hội viên như hỗ trợ vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ làm tròn thiên chức người mẹ, người vợ, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Hiện nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã thành lập 90 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; hàng năm mỗi chi hội phụ nữ tạo điều kiện giúp giảm nghèo từ 1 - 2 hộ hội viên.

Đặc biệt, các cấp Hội còn chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tuyên truyền, phát động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia rèn luyện theo các tiêu chí: có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu và tham gia thực hiện tốt các hoạt động xã hội. Tổ chức thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa, phát triển con người, xây dựng gia đình hạnh phúc. Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển bền vững; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện giám sát, phản biện xã hội; thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động phụ nữ, không ngừng xây dựng phát triển tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao vị thế, phát huy tiềm năng của phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.