Chính trị
Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo cử tuyển, đào tạo có địa chỉ tại huyện Phước Long
(BL-TT) Tiếp tục chương trình giám sát, ngày 11/6/2019, đoàn giám sát Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND huyện Phước Long về tình hình thực hiện chính sách đào tạo cử tuyển, đào tạo có địa chỉ giai đoạn 2015 - 2018.
Theo báo cáo, giai đoạn 2015 - 2018, Phước Long có 17 thí sinh tham gia cử tuyển, trong đó, năm 2017 huyện không nhận được thông báo các chính sách trên từ tỉnh, năm 2018 thì huyện có nhu cầu cử 12 chỉ tiêu ở các ngành: xây dựng, mầm non, văn thư nhưng không được xét tuyển vì lý do huyện đã đủ chỉ tiêu biên chế nên không được xét. Trong quá trình làm việc, huyện cũng đã đề xuất với đoàn giám sát các nội dung: nên tiếp tục triển khai chính sách trên để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương, cho các đối tượng người dân tộc; tỉnh cần có thông báo kế hoạch cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ sớm hơn để địa phương chủ động tuyên truyền, vận động và xét tuyển kỹ càng; nên có thông tin kết quả xét tuyển để địa phương nắm và có hướng chủ động sắp xếp, bố trí công việc sau khi sinh viên ra trường…
* Chiều cùng ngày, đoàn giám sát tiếp tục làm việc với Sở GD-KH&CN về nội dung trên. Theo báo cáo ngành chỉ tiếp nhận thực hiện các chính sách này từ năm 2015 trở về trước, còn từ năm 2016 đến nay thì giao lại hoàn toàn cho Sở Nội vụ. Nhưng theo đánh giá của ngành, số lượng thí sinh tham gia cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ trong những năm gần đây giảm dần, cụ thể, năm 2015 chỉ có 8 hồ sơ được xét duyệt với nhiều nguyên nhân: các thí sinh không đủ tiêu chuẩn xét tuyển; những ngành địa phương cần đào tạo thì không phù hợp với nguyện vọng thí sinh; sinh viên cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ ra trường không được bố trí việc làm…