Hội Cựu chiến binh huyện Hòa Bình: Góp phần xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 10/10/2018 | 15:29

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hòa Bình đã vận động cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân…

Hưởng ứng phong trào XDNTM, đô thị văn minh, với phương châm “CCB nêu cao gương sáng”, các cấp Hội CCB huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sức lan tỏa để mọi người cùng góp sức thực hiện. Ông Phạm Chiến Thắng - Chủ tịch Hội CCB huyện Hòa Bình cho biết: Hội CCB huyện Hòa Bình hiện có 1.520 hội viên. Hầu hết hội viên không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương như giữ gìn an ninh trật tự, làm đường giao thông, phát triển kinh tế… Đồng thời chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, từng tổ chức Hội CCB ở cơ sở đã tích cực hơn trong việc vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào bằng những hành động cụ thể. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã vận động khai thác các nguồn vốn hỗ trợ nhiều hội viên nghèo có điều kiện sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống. Thông qua các nguồn vận động, đã xây dựng 2 căn nhà đồng đội (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng), sửa chữa 1 căn nhà cho hội viên nghèo. Bên cạnh đó, tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành, các cấp và các tổ chức, cá nhân xây dựng 90 căn nhà cho hội viên CCB nghèo, tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng; phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hội viên thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, Hội CCB huyện còn vận động hội viên phát quang bụi rậm trên 11km đường; đóng góp ngày công và vật tư xi măng sửa chữa, dặm vá 10.000m lộ bê-tông, bắc và sửa chữa 9 cây cầu bê-tông…

Bộ mặt khu dân cư ấp Láng Giài (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) đổi thay nhờ thực hiện cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh. Ảnh: X.T

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất, ngày công lao động, Hội CCB huyện Hòa Bình đã vận động đóng góp được trên 400 triệu đồng vào quỹ Nghĩa tình đồng đội. Thông qua nguồn quỹ này đã giúp đỡ nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây mộ cho hội viên từ trần... Nhiều hội viên nghèo được giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất đã ý thức vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ có mức thu nhập khá, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững của địa phương. Đến nay, toàn huyện có trên 98% hộ (là hội viên CCB) có nhà ở an toàn, trên 67% hộ có thu nhập khá, hầu hết đều đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Để góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các cấp Hội CCB đã chủ động cử cán bộ, hội viên làm nòng cốt tham gia các tổ an ninh trật tự và hòa giải tại cơ sở; thành lập được 14 câu lạc bộ Cựu quân nhân, có 236 thành viên tham gia.

Trong thời gian tới, các cấp Hội CCB huyện Hòa Bình xác định tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân hội viên CCB trong tham gia XDNTM. Chủ động phối hợp tốt trong thực hiện công tác tuyên truyền hội viên thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa… Tất cả nhằm mục tiêu giúp hội viên giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.