Hội LHPN huyện Hòa Bình: Nhiều hoạt động thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới

Thứ Hai, 24/07/2017 | 15:58

Trong nhiều năm qua, các chương trình hành động về nâng cao năng lực cho nữ giới và thực hiện Luật Bình đẳng giới được Hội LHPN huyện Hòa Bình đặc biệt quan tâm. Thông qua các cuộc tuyên truyền, lớp tập huấn về giới được tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ cho đông đảo chị em…

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội LHPN huyện Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: X.T

Nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội cho phụ nữ khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất; đồng thời củng cố mối quan hệ hỗ trợ giữa nam và nữ trong mọi lĩnh vực từ đời sống xã hội đến gia đình, Hội LHPN huyện Hòa Bình đã có nhiều hoạt động thúc đẩy mục tiêu bình đẳng giới.

Thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, Hội LHPN huyện Hòa Bình đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể. Theo đó, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chính sách về lĩnh vực gia đình tập trung vào Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) hàng năm với nhiều hoạt động cụ thể, gắn với đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái. Song song đó, Hội LHPN huyện còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ; thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm và Đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chương trình xây dựng nông thôn mới…

“Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành vi về bình đẳng giới. Hội đã chủ động cấp các loại tài liệu, tờ rơi về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người… đến từng chi hội để phục vụ tuyên truyền, sinh hoạt”, bà Trịnh Phương Dung - Chủ tịch Hội LHPN huyện Hòa Bình cho biết.

Trong 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, Hội LHPN huyện đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể liên quan tổ chức hơn 1.000 cuộc tuyên truyền, tập huấn, chiến dịch truyền thông về Luật Bình đẳng giới, tuyên truyền về phòng chống mua bán phụ nữ - trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Hiến pháp năm 2013 và một số chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em cho trên 40.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ. Ngoài ra, các hoạt động như: Hội thi tìm hiểu kiến thức chính sách, pháp luật, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, kiến thức của cha mẹ, sức khỏe con; diễn đàn Chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc; gặp mặt gia đình tiêu biểu, hái hoa dân chủ tìm hiểu pháp luật, xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc, thi nữ công gia chánh… được các cấp Hội Phụ nữ huyện phối hợp tổ chức cho hàng ngàn lượt hội viên, phụ nữ tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và của cán bộ, hội viên phụ nữ về Luật Bình đẳng giới.

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã xây dựng được nhiều mô hình, câu lạc bộ: Cha mẹ nuôi dạy con tốt, Người cha tốt của con, Nuôi con bằng sữa mẹ, Xây dựng gia đình hạnh phúc, Sân khấu hóa tuyên truyền pháp luật, Phụ nữ thực hành tiết kiệm…, qua đó thu hút hơn 1.000 hội viên phụ nữ tham gia. Hiện nay, hầu hết các mô hình trên đang phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết của hội viên, phụ nữ về giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; có nhiều điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.