Hội LHPN tỉnh: Năm 2017 với những dấu ấn đậm nét

Thứ Hai, 08/01/2018 | 16:46

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm qua, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp chị em phụ nữ, đẩy mạnh các phong trào, phát huy vai trò phụ nữ trong thời đại mới năng động, tự tin, bản lĩnh…

Hội LHPN tỉnh trao quà cho phụ nữ nghèo xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân). Ảnh: Y.N

Trong năm qua, công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, tập hợp thu hút hội viên có chuyển biến tích cực. Các cấp Hội tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong đoàn kết, tập hợp các tầng lớp phụ nữ, đẩy mạnh phong trào thi gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều công trình, phần việc thi đua thiết thực, hiệu quả. Duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình “Làm theo Bác” như: mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, mô hình “Chuyển giao vật dụng gia đình cho hộ nghèo”; vận động phụ nữ tích cực tham gia thực hiện mô hình “Nhà nhà treo ảnh Bác”...

Nhờ làm tốt công tác phát động, tuyên truyền, đã có 3.766 hộ gia đình hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện mô hình “Nhà nhà treo ảnh Bác”; vận động thành lập mới 46 tổ phụ nữ “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Heo đất khuyến học”, “Hũ gạo tình thương”, “Giúp nhau vượt khó”... với số tiền tiết kiệm được trên 1,3 tỷ đồng; tổ chức khui các hũ gạo tình thương thu được 20.039kg, tặng 1.048 hộ hội viên nghèo. Ngoài ra, từ phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác, các chị đã tiết kiệm được số tiền trên 870 triệu đồng. Từ nguồn vốn này đã xét cho 746 chị vay làm vốn mua bán nhỏ, phát triển kinh tế gia đình. Hay như Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức cấp hơn 6.400 giấy chứng minh nhân dân tại nhà cho người già, người tàn tật, đi lại khó khăn; tự cắt dán 1.400 bao thư để tiết kiệm kinh phí cho đơn vị...

Vai trò năng động của phụ nữ tiếp tục được phát huy trên lĩnh vực an sinh xã hội. Trong năm 2017, các cấp Hội Phụ nữ đã vận động hội viên, phụ nữ và các mạnh thường quân xây tặng 75 mái ấm tình thương cho gia đình hội viên phụ nữ gặp khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, nhân dịp khai giảng năm học mới và Tết Trung thu, các cấp Hội đã vận động trao tặng 768 suất quà, học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; 50 chiếc xe đạp; 200 bộ quần áo và 30 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương rà soát nắm chắc hộ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo và có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức như: Khai thác các nguồn vốn; phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ phương tiện, tặng con giống, giúp ngày công lao động... Các cấp Hội tiếp tục phát động hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, tuyên truyền các mô hình làm ăn có hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển tỉnh, Liên minh HTX tỉnh tổ chức tập huấn khởi sự kinh doanh, trang bị kiến thức cơ bản cũng như tạo mọi nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ các cơ sở có điều kiện sản xuất - kinh doanh...

Định hướng trong năm mới 2018, Hội Phụ nữ các cấp tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; theo dõi quản lý tốt các nguồn vốn vay ngân hàng hỗ trợ, giúp đỡ các chị có hoàn cảnh khó khăn được vay phát triển kinh tế gia đình, duy trì các tổ tiết kiệm; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là 4 phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam; mở các lớp dạy nghề, giải quyết việc làm tại địa phương cho chị em… Qua đó nhằm thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia vào tổ chức Hội.

Yến Nhi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.