Hội Nông dân tỉnh: Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi

Thứ Tư, 07/02/2018 | 14:05

Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh (SX-KD) giỏi. Qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân năm 2017. Ảnh: X.T

Năm 2017, các phong trào do các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phát động đã tạo nhiều chuyển biến, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trong phong trào nông dân SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững đã đạt những kết quả tích cực, tạo động lực khích lệ nông dân trong tỉnh hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu. Nhiều hội viên, nông dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa cho lợi nhuận cao.

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp; thực hiện liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nông dân liên kết với nông dân thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng cánh đồng lớn tạo vùng sản xuất tập trung, góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Đồng thời tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, xây dựng các mô hình trình diễn; tín chấp với ngân hàng cho nông dân vay vốn mua vật tư, máy móc nông nghiệp; hướng dẫn thực hiện các mô hình liên kết trong sản xuất, chăn nuôi; phối hợp với các sở, ngành tỉnh thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn. Năm 2017, toàn tỉnh có trên 39.000 hộ nông dân đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp; trong đó, hộ nông dân SX-KD giỏi cấp cơ sở trên 72%; cấp huyện trên 20%, cấp tỉnh 6,6% và cấp Trung ương 0,6%.

Nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng, hiệu quả, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và thực hiện thắng lợi chương trình XDNTM, năm 2018 và những năm tiếp theo, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp Hội thực hiện đổi mới phong trào nông dân SX-KD giỏi, hình thành các mô hình liên kết sản xuất lớn, các tổ hợp tác, hợp tác SX-KD theo chuỗi; vận động các nguồn lực để phát triển phong trào; xây dựng phong trào làm cơ sở để phát triển, đa dạng các hình thức hoạt động sản xuất của nông dân, tạo điều kiện cho nông dân trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, thông tin thị trường. Phấn đấu hàng năm có 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký thực hiện nông dân SX-KD giỏi và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu hộ nông dân SX-KD giỏi các cấp. Phấn đấu đến năm 2020, có từ 10% nông dân đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp tỉnh và 4% nông dân đạt danh hiệu nông dân SX-KD giỏi cấp Trung ương.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.