Hội Nông dân tỉnh: Đẩy mạnh phong trào sản xuất - kinh doanh giỏi

Thứ Hai, 23/10/2017 | 16:46

Năm 2017, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Từ đó tạo những chuyển biến tích cực, được đông đảo hội viên, nông dân đồng tình hưởng ứng.

Thời gian qua, các phong trào, hoạt động của Hội Nông dân tỉnh ngày càng lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết, giảm nghèo được các cấp Hội triển khai thực hiện có chiều sâu, tạo điều kiện hỗ trợ về vốn, giống, kiến thức khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người học nghề, lao động nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 35.000 hộ hội viên, nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Đồng thời thu nhập hộ dân được nâng dần theo từng năm, thấp nhất 50 triệu đồng/hộ/năm ở cấp cơ sở, đến 500 triệu đồng/hộ/năm ở cấp Trung ương, cá biệt có hộ thu nhập lên tới hàng tỷ đồng/năm. Theo đó tăng mức bình quân thu nhập đầu người của tỉnh từ 35 triệu đồng/năm (năm 2014), lên trên 40 triệu đồng/năm (năm 2017), góp phần làm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.

Việc thực hiện các chương trình kết nối, liên kết với công ty, doanh nghiệp để hỗ trợ các sản phẩm vật tư nông nghiệp đầu vào, tranh thủ các nguồn vốn do Hội Nông dân nhận ủy thác, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân... được các cấp Hội trong tỉnh quan tâm. Hội Nông dân các cấp vừa xây dựng mô hình sản xuất để phổ biến, nhân rộng cho hội viên, nông dân (như mô hình nuôi tôm an toàn sinh học, mô hình nuôi bò, dê, cá…) vừa vận động hội viên, nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, tham gia chuỗi sản xuất nhằm nâng cao thu nhập.

Để góp phần hoàn thành các tiêu chí trong XDNTM ở địa phương, các cấp Hội Nông dân đã phát động hội viên, nông dân thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã thành lập mới 12 tổ hợp tác sản xuất, 1 chi hội nghề nghiệp; phát quang dọc các tuyến lộ được 81,7km, trồng 6,18km hàng rào cây xanh, xây 6 cây cầu giao thông nông thôn (trị giá trên 350 triệu đồng), vận động đóng góp 750 ngày công để sửa chữa 43 cây cầu. Đồng thời huy động cán bộ, hội viên dặm vá, sửa chữa bờ kè, lộ giao thông nông thôn với chiều dài 16,7km, trong đó, số tiền hội viên, nông dân đóng góp trên 1,5 tỷ đồng.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.