Hội Nông dân tỉnh: Hiệu quả trong công tác phối hợp giải quyết khiếu nại của nông dân

Thứ Sáu, 17/07/2020 | 16:33

Phát huy vai trò tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, 5 năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện hiệu quả Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Quang cảnh hội nghị sơ kết phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 và 5 năm thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: X.T

Ông Phạm Tấn Tài - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Thời gian qua, Hội đã phối hợp với các ban ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tư vấn pháp luật; góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở…

Hội Nông dân các cấp cũng đẩy mạnh thực hiện các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên, nông dân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đều phối hợp với các ngành: Tư pháp, Thanh tra, Tài nguyên - Môi trường tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý và kỹ năng công tác hòa giải cho cán bộ và đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật; từ đó làm chuyển biến nhận thức pháp luật của cán bộ, hội viên, nông dân. Đã qua, việc triển khai Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân đã được tuyên truyền sâu rộng cùng với một số bộ luật, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành…

Bên cạnh đó, công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nông dân đã được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả hơn. Cụ thể như, Hội Nông dân các cấp đã phối hợp với ngành Tư pháp thường xuyên kiểm tra việc hoạt động của tổ hòa giải. Qua đó cho thấy, các tổ hòa giải được cơ cấu đầy đủ các thành phần như: Bí thư Chi bộ khóm - ấp, Trưởng ban Mặt trận, Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh và những người có uy tín ở cộng đồng dân cư. Ngoài ra, thành viên tổ hòa giải còn có đại diện người dân tộc thiểu số. Công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở luôn được các cấp Hội quan tâm. Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức trên 100 lớp tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó có trên 3.300 lượt cán bộ Hội Nông dân là báo cáo viên, hòa giải viên các cấp, trong đó chủ yếu là cơ sở tham gia...

Với những việc làm cụ thể trên, qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nông dân ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời góp phần làm giảm số vụ, số đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, nhất là về lĩnh vực đất đai hàng năm.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.