Hội Nông dân tỉnh: Làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 03/09/2018 | 16:45

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phát huy vai trò trong việc vận động hội viên, nông dân tham gia XDNTM. Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội xây dựng chương trình và triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

 

Đường nông thôn mới ấp Huê II B (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long).

Cổng an ninh trật tự do Hội Nông dân xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) phối hợp với Công an xã thực hiện. Ảnh: X.T

Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TU ngày 30/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về đẩy mạnh XDNTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM - đô thị văn minh, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp ngày công, tiền, vật liệu, hiến đất... để thực hiện các công trình XDNTM. Theo đó, hội viên, nông dân trong tỉnh đã hiến 205.000m2 đất; làm 1.300 tuyến lộ bê-tông liên xã, liên ấp với chiều dài 1.785km; xây mới, nâng cấp và sửa chữa 1.543 cây cầu nông thôn; sên vét 1.280 tuyến kênh, mương thủy lợi với chiều dài 2.286km; hội viên, nông dân đóng góp trên 170.000 ngày công lao động (tổng trị giá  trên 170 tỷ đồng).

Thực hiện phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, nông dân đã có bước chuyển biến rõ nét trong phương thức sản xuất theo hướng hình thành các vùng sản xuất chuyên canh; xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: mô hình nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp; nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao; mô hình chuyên màu, sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình lúa - tôm - cá; tôm - cua - cá; nuôi sò huyết, nuôi nghêu; mô hình chăn nuôi heo thịt, bò thịt, trâu thịt; bò sinh sản, nuôi dê... Đồng thời, việc chuyển đổi sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao so với các mô hình sản xuất truyền thống.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh nhận giúp đỡ 1.008 hộ nghèo và đã có 593 hộ thoát nghèo. Phổ biến kinh nghiệm làm ăn, cho mượn vốn, cung cấp cây, con giống, tạo việc làm cho 125.000 hộ nông dân nghèo với số tiền trên 60 tỷ đồng, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo.

Để góp phần bảo vệ môi trường, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan mở 137 lớp tập huấn, hội thảo, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên đất và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu với trên 5.800 lượt cán bộ, hội viên tham dự. Thành lập 82 câu lạc bộ Nông dân bảo vệ môi trường gồm 840 thành viên; trang bị 185 thùng chứa rác; xây dựng mô hình vườn, nhà xanh - sạch - đẹp; trồng 200km hàng rào cây xanh, trên 10.000 cây xanh các loại; vận động nông dân làm trên 2.000 hố rác gia đình, hố chứa vỏ chai, bao gói các loại phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp...

Hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hàng năm có 100% hộ hội viên nông dân đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt 100% chỉ tiêu. Phát động 166.230 lượt hộ ký cam kết gia đình không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội; thành lập 151 tổ an ninh nhân dân, 186 tổ tự quản trong nông dân.

Trong phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng - an ninh, các cấp Hội đã phối hợp với ngành Công an thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong 5 năm qua, hai đơn vị đã tổ chức 5.212 cuộc tuyên truyền, vận động với 152.245 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham dự. Phát động trên 166.230 lượt hộ ký cam kết gia đình không tham gia tệ nạn xã hội; củng cố 161 tổ an ninh nhân dân, 186 tổ tự quản; nhận cảm hóa, giáo dục 1.303 đối tượng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.