Họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Hòa Bình: Cột mốc quan trọng và đáng nhớ

Thứ Hai, 05/10/2020 | 16:55

Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Bình vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập huyện (1/10/2005 - 1/10/2020). Dự lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ... (ảnh 1, 2).

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của buổi họp mặt (ảnh 3, 4), các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường hình thành và phát triển 15 năm qua của huyện nhà. Sau 15 năm, Hòa Bình đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, làm thay đổi diện mạo của huyện. Trong đó, nổi bật là đã hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao chất lượng sống của người dân, tạo sự chuyển biến về cơ sở vật chất, hạ tầng… trong toàn huyện.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo luôn được huyện quan tâm thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo từ 24,75% (năm 2005) giảm xuống còn 1,97% (cuối năm 2019); tạo việc làm hàng năm cho hơn 4.000 lao động; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng đạt được nhiều thành tích thiết thực, nhất là duy trì nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng và trợ cấp thương binh…

Bên cạnh đó, các công trình văn hóa - thể thao được quan tâm đầu tư; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể được chú trọng; tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Nhằm ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... của huyện Hòa Bình trong 15 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 11 tập thể, 18 cá nhân (trong đó có 5 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh) (ảnh 5, 6, 7); UBND huyện Hòa Bình cũng tặng giấy khen cho 22 tập thể, 45 cá nhân có thành tích...

Những thành tựu đạt được trong 15 năm qua là nền tảng, động lực để Hòa Bình phấn đấu phát triển hơn nữa với quyết tâm xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai.

CHÂU KHÁNH (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.