Huyện Hòa Bình: Làm tốt công tác bảo trợ xã hội

Thứ Sáu, 25/05/2018 | 15:30

Bảo trợ xã hội (BTXH) là một trong những lĩnh vực quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Do đó, những năm qua công tác BTXH luôn được các cấp, các ngành huyện Hòa Bình quan tâm thực hiện. Từ đó, đời sống của các đối tượng thụ hưởng chính sách này được cải thiện đáng kể và từng bước nâng cao…

Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo huyện thăm, tặng quà người cao tuổi huyện Hòa Bình. Ảnh: T.T

Huyện Hòa Bình có hơn 3.150 đối tượng BTXH được hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó có hơn 1.630 người cao tuổi, 1.320 người khuyết tật, 40 trẻ mồ côi… Để công tác BTXH được thực hiện kịp thời, đảm bảo chính xác, ngay từ đầu năm, Phòng LĐ-TB&XH huyện Hòa Bình chủ động tham mưu với UBND huyện, ngành chức năng tỉnh có phương án hỗ trợ, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cho đối tượng này. Đồng thời triển khai đến các cấp trong huyện rà soát số đối tượng BTXH, nắm bắt tình hình đời sống để có kế hoạch hỗ trợ. Bằng nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà, xe lăn, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở… đã góp phần cải thiện đời sống của đối tượng và gia đình, tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho các đối tượng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2014 đến cuối năm 2017, huyện đã chi trợ cấp thường xuyên và một lần cho các đối tượng BTXH với tổng số tiền trên 39 tỷ đồng. Các đối tượng BTXH trong huyện hầu hết đều được cấp thẻ BHYT; từ tháng 7/2015, mức hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng được điều chỉnh tăng lên…

Ngoài ra, việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đột xuất cũng được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân khi gặp khó khăn hay khi xảy ra thiên tai, bão lũ. Mỗi khi có đợt cứu trợ thì Hòa Bình thành lập đoàn gồm các đơn vị như: Phòng LĐ-TB&XH, Hội Chữ thập đỏ, Phòng NN&PTNT, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện… Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án cứu trợ xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Với sự nỗ lực và chung tay của các cấp, các ngành, trong những năm gần đây, huyện Hòa Bình đã cứu trợ và hỗ trợ gần 200 trường hợp với tổng kinh phí gần 840 triệu đồng. Đặc biệt, huyện luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của đối tượng BTXH. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, tạo điều kiện để các đối tượng vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, huyện cũng triển khai và thực hiện tốt, kịp thời Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật; thường xuyên tổ chức rà soát, thống kê, phân loại và quản lý đối tượng; ứng dụng công nghệ - thông tin trong quản lý…

Ông Lê Minh Đầy, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Hòa Bình, cho biết: “Để thực hiện có hiệu quả công tác BTXH, đơn vị thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chế độ xã hội để vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, nắm chắc số lượng, độ tuổi, điều kiện của các đối tượng BTXH. Tăng cường kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện các chính sách ở cơ sở, đồng thời tiếp tục thực hiện rà soát, tiếp nhận, xét duyệt, lập hồ sơ đối tượng BTXH, đảm bảo các đối tượng được hưởng đúng, đủ chế độ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đối tượng”.

ĐÀM PHÁT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.