Huyện Hòa Bình: Phát huy vai trò khối vận cơ sở trong Năm dân vận chính quyền

Thứ Hai, 11/02/2019 | 16:08

Năm 2019 tiếp tục với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, do đó nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận được huyện Hòa Bình xác định là tập trung nâng cao đạo đức công vụ; giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; kiện toàn bộ máy tổ chức, cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của nhân dân...

Tập huấn lớp bồi dưỡng chính trị cho hội viên Hội Nông dân huyện Hòa Bình. Ảnh: Y.N

Thị trấn Hòa Bình được chọn là đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện công tác dân vận khéo năm 2019. Là địa bàn có khá đông đồng bào dân tộc Khmer, Hoa sinh sống, có tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao, với mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị loại IV vào năm 2020, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Hòa Bình đang chung tay khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, đặc biệt là xây dựng bộ mặt thị trấn Hòa Bình văn minh, xứng tầm là đơn vị trung tâm hành chính của huyện. Khởi động ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp đã tập trung mọi nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội mang lại hiệu quả thiết thực như: Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, xây dựng mới, sửa chữa cầu, đường, lộ giao thông nông thôn; trao sổ tiết kiệm, quà cho hộ gia đình chính sách còn khó khăn; hỗ trợ phương tiện sản xuất cho hộ nghèo; mắc bóng đèn chiếu sáng ngõ xóm, ấp...

Cùng với thị trấn Hòa Bình, đồng loạt mỗi xã trên địa bàn huyện cũng chọn ra một ấp làm điểm chỉ đạo thực hiện dân vận khéo. Với sự nhập cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, những giải pháp cụ thể về phát huy vai trò của khối vận cơ sở trong đổi mới nâng cao hiệu quả, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã được đề ra.

Đối với công tác dân vận chính quyền, từng cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nhanh chóng, có hiệu quả các yêu cầu, khiếu nại, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Nâng cao chất lượng các tổ hòa giải ở cơ sở, đảm bảo tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc đạt từ 80% trở lên.

Công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức tiếp tục được huyện Hòa Bình đặc biệt chú trọng trong năm 2019. Cùng với khối vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, tổ hội cơ sở, đẩy mạnh công tác tập hợp vận động quần chúng; phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt. Tiếp tục duy trì có hiệu quả việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công; xây dựng ý thức trách nhiệm gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nòng cốt; kiện toàn, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ ấp; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của khối vận, Ban công tác Mặt trận ấp.

Với hàng loạt kế hoạch, giải pháp cụ thể đề ra trong năm 2019, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận huyện Hòa Bình hứa hẹn sẽ có một năm gặt hái những thành công.

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.