Huyện Hồng Dân: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Thứ Sáu, 22/06/2018 | 16:46

Năm 2018, công tác dân vận khéo được huyện Hồng Dân thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chủ động và hiệu quả trong công tác phối hợp...

Ông Phan Thanh Duy - Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác dân vận khéo của huyện năm 2017. Ảnh: X.T

Theo đó, huyện đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Ban Dân vận Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận, chủ động tham mưu hiệu quả cho cấp ủy đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào Dân vận khéo, thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Năm 2018, Huyện ủy Hồng Dân chọn thị trấn Ngan Dừa để làm điểm chỉ đạo tổ chức thực hiện Năm Dân vận khéo, nhằm giúp thị trấn sớm đạt các tiêu chí về văn minh đô thị, làm cho bộ mặt thị trấn xanh - sạch - đẹp và đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2020. Qua hơn 5 tháng triển khai thực hiện công tác dân vận, bước đầu đã đạt một số kết quả đáng phấn khởi. Nổi bật là việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất, kinh doanh, chăm lo phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống; tham gia hưởng ứng các hoạt động, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh; xây dựng các mô hình về bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; vận động 55 tổ chức, đơn vị, cá nhân đăng ký và triển khai thực hiện các công trình, phần việc thiết thực với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng.

Tiêu biểu như Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hồng Dân đăng ký công trình đầu tư, nhận xây dựng và nâng cấp lộ, xây dựng cầu, với tổng số tiền 19,2 tỷ đồng; Phòng GD-ĐT huyện đầu tư sửa chữa trường lớp với số tiền 620 triệu đồng; Phòng LĐ-TB&XH huyện xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo và hỗ trợ quà với tổng số tiền 525 triệu đồng; Hội Nông dân huyện hỗ trợ đầu tư dự án từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân để xây dựng mô hình sản xuất với tổng số tiền 100 triệu đồng; Trung tâm Y tế và Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 200 hộ nghèo và cận nghèo; Điện lực huyện lắp đặt hệ thống đèn đường tại ấp Trèm Trẹm trị giá 15 triệu đồng…

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể huyện Hồng Dân cũng đã triển khai nhiều hình thức dân vận trong thanh niên, phụ nữ và đồng bào dân tộc Khmer. Một số tổ chức, đơn vị hỗ trợ ngày công làm xanh - sạch - đẹp cảnh quan môi trường, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, xây dựng và nhân rộng một số mô hình có hiệu quả, một số công trình, phần việc thuộc chuyên ngành.

Ông Phạm Văn Mèo - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hồng Dân, cho biết: Từ đây đến cuối năm, huyện Hồng Dân tiếp tục tập trung tăng cường công tác kiểm tra, vận động, động viên phong trào thi đua dân vận khéo và nhân rộng những điển hình trong thực hiện dân vận khéo; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và kết luận của Đảng về công tác dân vận…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.