Huyện Hồng Dân: Đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận

Thứ Sáu, 02/03/2018 | 16:58

Năm 2017, hệ thống dân vận các cấp ở huyện Hồng Dân đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Ông Phan Thanh Duy, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân trao giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận khéo năm 2017. Ảnh: X.T

Thời gian qua, Ban Dân vận Huyện ủy, đảng ủy các xã, thị trấn của huyện đã làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy và các đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Bên cạnh đó, khối vận các xã, thị trấn, tổ dân vận các ấp, khu dân cư đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, giao thông; nắm bắt tình hình cơ sở, tham mưu giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh ngay từ cơ sở…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận vẫn còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế. Đó là việc nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân, nhất là ở cơ sở vẫn chưa kịp thời. Vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người phụ trách công tác dân vận và cán bộ tham mưu công tác dân vận chính quyền ở cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền cơ sở chưa đổi mới. Công tác phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xử lý các vấn đề phát sinh, nổi cộm ở cơ sở còn lúng túng, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp. Hoạt động của khối vận xã, thị trấn còn mang tính hình thức; nội dung, phương thức hoạt động của tổ dân vận ấp, khu dân cư còn chồng chéo với hoạt động của ban công tác mặt trận…

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, năm 2018, huyện Hồng Dân tập trung quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, trọng tâm là thực hiện việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân vận; đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở. Phối hợp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua dân vận khéo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Huyện cũng chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các Hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân; đổi mới nội dung, phương pháp công tác dân vận. Tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở theo hướng cụ thể, thiết thực, sát với chức năng nhiệm vụ, phù hợp với đối tượng. Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân các cấp đảm bảo theo hướng chất lượng, tinh gọn, hiệu quả, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình dân vận khéo. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để công tác dân vận thể hiện được vai trò, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân; bảo đảm cho chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.