Huyện Phước Long: Nhiều công trình chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện

Thứ Sáu, 23/03/2018 | 17:03

Lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Phước Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4/2018), Hội Nông dân huyện đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội trong huyện thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Phước Long tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, hội viên và nông dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết 03 của Huyện ủy về xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2016 - 2020; Công văn 151 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường. Cùng với đó là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Hội Nông dân huyện đã phát động hội viên, nông dân đăng ký hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa và 13 tiêu chí gia đình nông thôn mới năm 2018. Vận động hội viên, nông dân chỉnh trang nhà cửa, làm vệ sinh xung quanh nhà; phát quang 57,8km hai bên lề lộ; xây 47 cầu tiêu hợp vệ sinh, đặt 10 thùng rác tập trung ở khu dân cư.

Cùng với đó là đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững bằng những việc làm thiết thực. Điển hình là phối hợp với các ngành vận động nông dân thường xuyên ra thăm đồng nhằm phát hiện sâu bệnh để kịp thời phòng trị, phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc - gia cầm; tiêu độc sát trùng chuồng trại; vận động hội viên, nông dân cải tạo vườn tạp chuyển sang trồng những cây, con có giá trị kinh tế… 

Hội Nông dân huyện cũng đã kết hợp với Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn vận động đóng góp 34 tấn gạo, 2.770 suất quà (trị giá 850,7 triệu đồng) và 115 triệu đồng tiền mặt để làm công tác an sinh xã hội. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác 62 tổ với 2.978 thành viên (hội viên, nông dân) vay vốn ngân hàng 55,58 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh; mua thẻ bảo hiểm y tế cho 71 hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 50 triệu đồng.

H.X.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.