Huyện Phước Long: Phát huy công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Sáu, 07/09/2018 | 15:03

Phong trào Dân vận khéo được cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Phước Long quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều mô hình hiệu quả, từ đó đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, góp phần cùng địa phương hoàn thành lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) và tiến đến xây dựng các xã NTM kiểu mẫu…

Hội viên, phụ nữ xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) ra quân làm vệ sinh môi trường và trồng hoa kiểng hai bên đường. Ảnh: T.T

Bám sát chủ trương, nghị quyết của tỉnh và huyện về mục tiêu xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của địa phương, hàng năm Ban Dân vận Huyện ủy Phước Long đều xây dựng kế hoạch phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua Dân vận khéo trong XDNTM.

Theo đó, phong trào thi đua Dân vận khéo được quan tâm đẩy mạnh như: Ban Dân vận, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực chủ động vào cuộc; tổ chức hội nghị, hội thi, tọa đàm về NTM để trao đổi, bàn bạc về cách làm, bước đi; lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền vận động, cách thức tổ chức phong trào, phát động đăng ký thi đua. Đối với Ban Dân vận Huyện ủy và các Hội, đoàn thể, các ngành liên quan, lực lượng vũ trang cấp huyện chọn mỗi xã, thị trấn 2 ấp để ra quân thực hiện Năm Dân vận khéo; đối với các ấp còn lại, Ban Dân vận Huyện ủy cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục ra quân thực hiện Ngày Dân vận khéo (vào ngày 15 hàng tháng)...

Nhìn lại quá trình thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo trong thời gian qua với những cách làm sáng tạo như: tổ chức họp ấp, họp xóm, họp tổ, thành lập đoàn cán bộ trực tiếp tuyên truyền, vận động từng hộ dân…, huyện Phước Long đã đạt được một số kết quả quan trọng. Từ đó góp phần làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều mô hình đã được triển khai thực hiện có hiệu quả gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, tiến tới XDNTM kiểu mẫu. Tiêu biểu như MTTQ phối hợp với các ban ngành tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xóa nhà tạm, dột nát. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, huyện đã vận động xây dựng được 385 căn nhà tình thương cho hộ nghèo; tặng 200 sổ địa chỉ nhân đạo cho hộ nghèo neo đơn, già yếu; trao 5.000 suất quà cho hộ nghèo nhân các dịp lễ, tết... Với sự đồng thuận của người dân sở tại cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể đã xây dựng và sửa chữa 10.000m lộ ngõ xóm; xây dựng 8 cây cầu bê-tông; vận động xóa 800 cầu tiêu trên sông, thay vào đó xây dựng 830 nhà tiêu hợp vệ sinh. Đặc biệt, nhân dân trong huyện đã đóng góp trên 10.000 ngày công lao động, tích cực tham gia cùng chính quyền đẩy nhanh quá trình xây dựng huyện NTM, tiến tới XDNTM kiểu mẫu.

Một trong những giải pháp để phong trào Dân vận khéo ở huyện Phước Long thành công chính là nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hội viên. Mỗi đơn vị Hội, đoàn thể, ngành liên quan đều xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, giảm nghèo, xanh - sạch - đẹp… hiệu quả. Có thể điển hình như Hội Nông dân với phong trào thi đua Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với phong trào Nông dân XDNTM; Hội Cựu chiến binh phát động phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế địa phương; Hội LHPN huyện tích cực tham gia thực hiện XDNTM gắn với cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch với nhiều mô hình hay như: tuyến đường nở hoa, Câu lạc bộ Phụ nữ với công tác từ thiện, tổ hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế…

Có thể thấy, từ sự chủ động và xác định tầm quan trọng của dân vận khéo gắn với XDNTM, tiến tới XDNTM kiểu mẫu, thông qua từng phong trào cụ thể, các cấp Hội, đoàn thể đã tác động trực tiếp đến đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, của địa phương. Qua đó góp phần tạo sự đột phá rõ nét trong thay đổi diện mạo NTM của huyện Phước Long hôm nay.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.