Huyện Phước Long: Phát huy vai trò các Hội, đoàn thể trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Sáu, 06/07/2018 | 17:03

Thời gian qua, huyện Phước Long đẩy mạnh thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới xanh - sạch - đẹp. Theo đó, các Hội, đoàn thể huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên về bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường thân thiện ở khu dân cư, xử lý rác thải sinh hoạt, trồng cây xanh…

Một góc khu trung tâm huyện Phước Long.

Khu dân cư xanh - sạch - đẹp ở ấp Phước II (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long). Ảnh: X.T

Các Hội, đoàn thể huyện Phước Long đã vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu có cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp; nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được. Đồng thời phát huy tối đa vai trò người dân trong việc xây dựng khu dân cư phát triển theo hướng bền vững; có kinh tế hộ phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp, đảm bảo an ninh trật tự.

Qua công tác vận động, đến nay, hầu hết các trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình ở các khu dân cư đã quan tâm xử lý chất thải, rác thải; trồng và bảo vệ cây xanh, xây dựng cảnh quan môi trường sạch - đẹp. Nhiều khu dân cư đã xây dựng mô hình tự quản về môi trường; khu dân cư đoàn kết, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Đồng thời phát huy vai trò của người cao tuổi, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc vận động nhân dân tham gia thực hiện.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 03/NQ-HU của huyện Phước Long về xây dựng huyện xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2016 - 2020, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi gắn với việc bảo vệ môi trường, thực hiện các tiêu chí về gia đình nông thôn mới. Vận động hội viên, nông dân đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao đời sống, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.

Thông qua các lớp tập huấn do Hội Nông dân huyện phối hợp với ngành chức năng tổ chức hàng năm, nhiều nông dân được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cũng như sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất. Nhiều mô hình như cánh đồng lớn chuyên sản xuất lúa (áp dụng ở nhiều địa phương của huyện), hay mô hình trồng rau màu an toàn sinh học (tại xã Vĩnh Thanh) đã được nông dân áp dụng. Đến nay, đã có trên 13.000 hộ hội viên, nông dân của huyện được công nhận Gia đình nông thôn mới.

Góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Hội Cựu chiến binh huyện đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện tốt 19 tiêu chí XDNTM. Tùy vào thời điểm cụ thể, Hội Cựu chiến binh huyện phân công Hội cơ sở thực hiện từng nội dung phù hợp gắn với thực hiện XDNTM. Từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội trong huyện đã vận động trên 2.400 hội viên tham gia nhiều công trình, phần việc như: thực hiện vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng trước nhà; vận động hội viên hiến trên 29.000m2 đất để xây nhà văn hóa và lộ giao thông nông thôn; vận động 350 hội viên thực hiện công trình thắp sáng đường quê…

Hội LHPN huyện Phước Long cũng đã tích cực tuyên truyền ý nghĩa chương trình XDNTM đến chị em, hội viên, giúp họ hiểu được quyền lợi, trách nhiệm trong XDNTM. Các hoạt động, mô hình thiết thực được Hội LHPN huyện tổ chức thực hiện như: Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo bền vững; vệ sinh môi trường, vườn nhà xanh - sạch - đẹp; thành lập tổ phụ nữ hùn vốn giúp nhau làm kinh tế; hành động nhỏ, ý nghĩa lớn; vận động cán bộ Hội gương mẫu thực hiện chỉnh trang khuôn viên nhà ở xanh - sạch - đẹp theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.