Huyện Phước Long: Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm

Thứ Hai, 25/01/2021 | 17:15

Năm 2021 với nhiều hứa hẹn mang lại sự đổi thay, nâng tầm vị thế cho huyện Phước Long. Đó là việc đưa Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Xây dựng Phước Long trở thành trung tâm phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030” đi vào cuộc sống. Và ngay trong quý I/2021 này, hệ thống chỉ tiêu, giải pháp đưa huyện phát triển cũng tăng cao gần gấp đôi so với cùng kỳ.    

Bí thư Huyện ủy Phước Long - Nguyễn Chí Thiện trao giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

Trong quý I/2021, ngoài việc làm tốt công tác đưa tiễn thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc; chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phước Long đang triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả giải pháp phát triển KT-XH ngay từ đầu nhiệm kỳ mới. Các ngành, địa phương cũng chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp một cách cụ thể, đặt quyết tâm chính trị cao nhất, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm.

Theo đó, huyện Phước Long chỉ đạo xuống giống dứt điểm hơn 13.700ha vụ lúa đông xuân; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kết hợp có hiệu quả. Đồng thời vận động, hỗ trợ nông dân cải tạo và thả giống tôm nuôi vụ 1 lấp đầy diện tích gần 22.000ha, phấn đấu đạt năng suất 150kg/ha. Hiện tại, hoạt động điều hành trạm bơm ở các ô đê bao khép kín bắt đầu khởi động trở lại nhằm nâng cao hiệu quả các tổ bơm tát tưới tiêu theo ô đê bao khép kín; chủ động ngăn mặn, trữ ngọt; củng cố hoạt động tổ hợp tác và hợp tác xã phù hợp yêu cầu sản xuất. Đến cuối tháng 3/2021, Phước Long sẽ có thêm một cánh đồng lớn với diện tích 300ha tại xã Vĩnh Phú Đông gắn với bao tiêu sản phẩm; thành lập mới một hợp tác xã nuôi trồng thủy sản tại xã Phước Long với 50 xã viên; sên vét hoàn thành 5 kênh thủy lợi.

Trong chương trình công tác quý I/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ưu tiên chỉ đạo đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất; ban hành Đề án nâng cao năng suất tôm trong mô hình tôm - lúa vùng chuyển đổi; phát triển mô hình nuôi tôm sạch. Ngay trong vụ đông xuân 2021, huyện chỉ đạo nâng cao tỷ lệ canh tác các giống lúa mới, lúa chất lượng cao, nhất là mô hình trình diễn và nhân rộng sản xuất giống lúa ST 24, ST 25; mạnh dạn thí điểm mô hình mới giúp nông dân nâng cao thu nhập. Quyết tâm đến cuối quý I/2021, Phước Long là địa phương đi đầu trong tỉnh không còn diện tích vườn tạp, mà thay vào đó là các loại cây ăn trái vừa có giá trị kinh tế cao, vừa tạo cảnh quan đẹp cho nông thôn mới (NTM).   

Bên cạnh đó, phát triển vùng chuyên canh rau an toàn, xây dựng thương hiệu và tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm rau an toàn đến người dân. Đồng thời nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, như: lúa - tôm, trồng rau cần sạch, bắp an toàn, nuôi lươn không bùn, trồng rau má… cũng đang được huyện Phước Long đẩy mạnh.

Một trong những con đường hoa của Hưng Phú, tạo cảnh quan đẹp cho xã NTM.

PHẤN ĐẤU CÓ 2 XÃ ĐẠT NTM KIỂU MẪU

Theo kế hoạch, huyện Phước Long sẽ thành lập 2 Ban chỉ đạo xây xã NTM kiểu mẫu để chỉ đạo đưa 2 xã: Vĩnh Phú Đông và Vĩnh Phú Tây về đích NTM kiểu mẫu. Trong chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo các ngành, địa phương ngay trong quý I/2021 xây dựng 4 tuyến đường kiểu mẫu cấp huyện, gồm: tuyến thị trấn Phước Long - xã Vĩnh Thanh; thị trấn Phước Long - chợ Xã Thoàn; thị trấn Phước Long - Cầu Trắng (giáp xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân) và tuyến cầu Ninh Quới - xã Hưng Phú.

Song song đó, từ nay đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phước Long phát động toàn dân ra quân dặm vá, trồng mới đồng bộ các loại hoa kiểng phù hợp, tạo sự kết nối liền tuyến hoa kiểng trên các con đường chính, lộ ngõ xóm. Các tuyến đường phải có bồn hoa, cây che mát đồng chủng loại; làm đèn chiếu sáng; duy tu, sửa chữa lộ, lề lộ; vận động người dân sơn sửa, xây mới hàng rào bê-tông hoặc trồng hàng rào cây xanh; từng nhà tự giác dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc hoa kiểng, tạo vẻ mỹ quan kiểu mẫu để nhân rộng. Huyện cũng phát động trong quý I phải xây thêm 200 hố xử lý rác; 700 hố xí hợp vệ sinh; đồng thời hỗ trợ cho các xã, thị trấn thêm 200 cái thùng rác, góp phần nâng tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn đạt 80%.            

Thương lái thu mua lúa thu đông từ vùng nguyên liệu huyện Phước Long. Ảnh: T.Đ

Liên quan các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, huyện yêu cầu các ngành, địa phương vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 3.000 thẻ trong toàn huyện, đảm bảo cuối năm tỷ lệ bao phủ đạt 95%.

Về xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương, phấn đấu trong đợt 1/2021, Phước Long có 4 sản phẩm của 4 xã: Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây, Hưng Phú và thị trấn Phước Long được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP. Hiện tại, huyện đang đầu tư, sửa chữa, nâng cấp một số trạm cấp nước hiện có; phấn đấu trong quý I, mở rộng hệ thống đường ống tập trung từ các trạm đã có kéo dài thêm 10.000m, đảm bảo thực hiện tốt tiêu chí về môi trường.

Và với con số 9 doanh nghiệp sẽ được thành lập thêm trong quý I/2021, cùng giải pháp đẩy mạnh các hoạt động thương mại mà huyện đang triển khai sẽ góp phần đáng kể nâng tỷ lệ thu ngân sách đạt 35% chỉ tiêu cho cả năm. Một niềm vui khác trong những ngày tết đến, xuân về là Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long chuẩn bị cho ra đời Nghị quyết xây dựng thị trấn Phước Long trở thành đô thị loại IV và 2 xã: Phước Long, Phong Thạnh Tây B lần lượt trở thành thị trấn Phó Sinh và thị trấn Chủ Chí, góp phần thúc đẩy KT-XH của huyện phát triển vượt bậc.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.