Huyện Vĩnh Lợi: Nhiều công trình Dân vận khéo ở địa bàn có đông người dân tộc Khmer

Thứ Tư, 06/09/2017 | 15:24

Năm 2017, huyện Vĩnh Lợi chọn xã Hưng Hội làm đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện Năm Dân vận khéo. Qua triển khai, đến nay, trên địa bàn huyện có 61 đơn vị đăng ký tham gia thực hiện 175 công trình, phần việc với tổng kinh phí hơn 16,8 tỷ đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cải thiện đời sống nhân dân...

Hưng Hội là xã thuần nông với hơn 70% dân số là dân tộc Khmer, thu nhập và đời sống nhân dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo khá cao; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là về giao thông nông thôn. Trong thực hiện các phong trào, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới của xã còn gặp nhiều khó khăn, đơn cử như việc huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng. Chính từ những cái khó này mà huyện Vĩnh Lợi chọn xã Hưng Hội để tổ chức Năm Dân vận khéo - 2017 nhằm tạo nguồn lực để thúc đẩy phong trào cách mạng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cổng an ninh trật tự ấp Cái Giá (xã Hưng Hội) - một trong những công trình Dân vận khéo được thực hiện năm 2017 của huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: X.T

Qua gần 9 tháng thực hiện Năm Dân vận khéo, đến nay huyện Vĩnh Lợi đã huy động được nhiều nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ về nhiều mặt cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo. Không chỉ tập huấn hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, các cấp, các ngành còn hỗ trợ nguồn vốn gần 290 triệu đồng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Có thể điểm qua một số công việc đã làm như: Nâng chất chi hội nghề trồng màu ấp Cái Giá; xây dựng mô hình trồng rau trong nhà lưới và ứng dụng hệ thống tưới phun cho 4 hộ dân với số tiền hỗ trợ hơn 100 triệu đồng… Qua thực hiện các mô hình, dự án đã giúp các hộ dân có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để giảm ngày công lao động, giảm chi phí sản xuất, giảm rủi ro, tăng năng suất, tăng lợi nhuận.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tổ chức đoàn thể đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cắt tỉa 2.000m hàng rào cây xanh, làm mới 2 tuyến lộ bê-tông với chiều dài 196m, xây dựng 1 cây cầu nông thôn (ấp Giá Tiểu), nạo vét 4 tuyến kênh đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ sản xuất, xây dựng nhà văn hóa ấp Cái Giá, vận động hỗ trợ lắp điện kế cho 55 hộ nghèo. Song song đó, công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và các hoạt động từ thiện, nhân đạo cũng được xã tập trung thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Hưng Hội đã vận động triển khai xây dựng 18 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn; tặng 27 suất quà cho gia đình chính sách; hơn 2 tấn gạo cho hộ nghèo; tặng 51 chiếc xe đạp, 50 suất học bổng và hơn 1.000 quyển tập cho học sinh nghèo hiếu học; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo...

Công tác Dân vận khéo còn góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đấu tranh ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Thể hiện qua việc vận động 37 chủ phương tiện đò dọc trang bị áo phao, bảo đảm an toàn khi vận chuyển hành khách; tổ chức cấp 550 giấy chứng minh nhân dân, đổi 400 sổ hộ khẩu cho người dân; vận động xây dựng 10 cổng an ninh trật tự; tiến hành củng cố các đội dân phòng và an ninh nhân dân…

Theo Ban chỉ đạo thực hiện Năm Dân vận khéo huyện Vĩnh Lợi, đến nay, các công trình, phần việc thực hiện Năm Dân vận khéo tại xã Hưng Hội đã cơ bản hoàn thành, góp phần tạo sức lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trở thành phong trào thi đua thiết thực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở địa bàn có đông người dân tộc Khmer của huyện.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.