Lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Thứ Sáu, 08/09/2017 | 14:22

Với nhiều công trình, phần việc thiết thực, qua gần 4 năm phát động, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên.

Hàng năm, Hội LHTN tỉnh đều phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, đặc biệt là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Sau gần 4 năm phát động, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã thu hút hơn 20.000 lượt hội viên thanh niên tham gia. Với các hoạt động như: cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, chương trình xây dựng “Văn hóa đọc trong thanh niên”, phong trào “Tuổi trẻ xây dựng văn minh đô thị”, “Ngày Chủ nhật xanh - Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày hội hiến máu tình nguyện”, “Lễ hội xuân hồng”, “Ngày Chủ nhật đỏ”..., đã thu hút và nhận được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của đoàn viên, hội viên thanh niên.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong nửa nhiệm kỳ (2014 - 2019) đã có hơn 900 tân binh tình nguyện tham gia lên đường bảo vệ Tổ quốc. Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo”, “Tháng Ba biên giới”... cũng thu hút hơn 39.000 đoàn viên, hội viên tham gia với các chiến sĩ Đồn biên phòng, Hải đội đóng quân trên địa bàn tỉnh, tạo ấn tượng tốt đẹp giữa đoàn viên, hội viên thanh niên và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

ĐV-TN giúp dân bắc cầu gỗ qua sông tại ấp Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân). Ảnh: Y.N

Các cơ sở Đoàn, Hội đã vận động thanh niên sống có trách nhiệm bằng việc nhận giúp đỡ gần 300 thanh niên, thiếu niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; phụng dưỡng gần 600 Mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời vận động, khuyến khích thanh niên, hội viên tích cực học tập, rèn luyện và nghiên cứu, sáng kiến các mô hình thực tế để áp dụng tại địa phương như: “Góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm tích lũy”, “4 mới”, “Giúp nhau ngày công lao động, cây giống, con giống”... Bên cạnh đó, phát huy và nhân rộng một số mô hình kinh tế như: nuôi rắn ri tượng, cá bống tượng, bồ câu (TX. Giá Rai); mô hình trồng rau, nuôi tôm - cua kết hợp (huyện Đông Hải), mô hình lúa - tôm kết hợp, sản xuất nghề truyền thống (huyện Hồng Dân); mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, trồng màu (huyện Vĩnh Lợi); mô hình nuôi tôm trong hầm đất, trồng ổi, trồng năn bộp kết hợp với nuôi cá sặc, kỳ đà, trăn đẻ (huyện Phước Long); mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới (TP. Bạc Liêu)… Qua thực hiện các mô hình đã giúp giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động ở địa phương.

Bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, trong 3 năm qua, các cơ sở Đoàn, Hội các cấp đã tư vấn hỗ trợ về nghề nghiệp, việc làm cho hơn 1.900 thanh niên; thành lập 18 tổ hợp tác xã thanh niên làm kinh tế; xây tặng gần 70 căn nhà nhân ái cho hộ thanh niên gặp khó khăn về nhà ở; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 30.400 lượt bệnh nhân; vận động thanh niên hiến gần 19.400 đơn vị máu; xây dựng 20 bến đò ngang an toàn… Đạt được kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy và sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; đặc biệt là sự nhiệt tình tham gia các phong trào của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên trong tỉnh.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, để các hoạt động, phong trào đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, các cơ sở Đoàn, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với các tầng lớp thanh niên; vận động thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường, bảo vệ Tổ quốc; vận động thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; tăng cường giao lưu, gặp gỡ, động viên, vận động các chức sắc tôn giáo và người có uy tín ở địa phương để nâng cao hiệu quả tập hợp, đoàn kết thanh niên; xây dựng lực lượng cốt cán thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo; vận động thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc…

Nhật Bình

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.