Năm Dân vận khéo 2018: Nhiều việc làm thiết thực phục vụ dân

Thứ Sáu, 21/12/2018 | 16:38

Năm 2018, công tác dân vận khéo được cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và đoàn thể các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Chất lượng, hiệu quả công tác dân vận khéo ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh…

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công ty Bia Sài Gòn trao bảng tượng trưng tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu). Ảnh: X.T

Cụ thể, trong công tác dân vận chính quyền, chính quyền các cấp thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể để giải quyết những vấn đề có liên quan như: mời tham gia các hội đồng tư vấn, tham gia giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của công dân; tham gia xét duyệt các chính sách an sinh xã hội… Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình “một cửa”, “một cửa liên thông” và áp dụng theo tiêu chuẩn ISO, góp phần phát huy hiệu quả công việc, giảm phiền hà cho tổ chức, công dân.

Ngoài ra, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi hơn về kinh phí và cơ sở vật chất cho MTTQ và các đoàn thể hoạt động, từ đó làm tốt công tác vận động, góp phần tạo lòng tin trong nhân dân đối với cấp ủy và chính quyền các cấp. UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Đông Hải tổ chức Năm Dân vận khéo tại xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải). Các công trình, phần việc như: làm giao thông nông thôn, kéo điện, tặng máy vi tính, xây nhà cho hộ nghèo, tặng quà gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học… đã được các đơn vị đăng ký và triển khai thực hiện với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng.

Công tác dân vận của các đơn vị lực lượng vũ trang tiếp tục được phát huy trên nhiều phương diện. Công an tỉnh với mô hình “Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hộ dân cư phục vụ chuyển hóa địa bàn, xây dựng thế trận lòng dân về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020”, và mô hình “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, chức sắc trong tôn giáo đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh”. Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên tổ chức hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng; tổ chức Tết quân dân nhằm gắn kết tình cảm quân dân; thường xuyên tuyên dương, điển hình những tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận khéo; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, làm tốt công tác tuyển quân; tổ chức phát động và tuyên truyền đến tập thể, hộ gia đình cam kết “Tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”…

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền cũng chú trọng và tạo mọi điều kiện để chăm bồi phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời quan tâm chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện khá tốt các chương trình hỗ trợ đồng bào người dân tộc Khmer như: hỗ trợ nhà ở, đất ở, đầu tư vốn, hướng dẫn thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả, xây dựng nhà theo Quyết định 167, dạy nghề và giải quyết việc làm. UBND tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 - 2025”; chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham dự hội nghị tập huấn về công tác vận động quần chúng thông qua người có uy tín ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số do Ban Dân vận Trung ương tổ chức... Nhân dịp lễ, tết của đồng bào Khmer, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức thăm và tặng quà các chùa, những người có uy tín trong đồng bào Khmer, từ đó đa số đồng bào Khmer rất phấn khởi và an tâm lao động sản xuất.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.