Năm dân vận khéo tại xã Long Điền Đông A: Những kết quả bước đầu

Thứ Tư, 24/07/2019 | 17:01

Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị những năm qua ở tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Một trong những việc làm ý nghĩa được tổ chức hàng năm là phát động phong trào thi đua Dân vận khéo ở tất cả các địa phương trong tỉnh bằng việc chọn điểm chỉ đạo cụ thể. Năm 2018, Ban chỉ đạo Năm dân vận khéo tỉnh chọn xã Long Điền Đông A (huyện Đông Hải) làm điểm chỉ đạo để thực hiện Năm dân vận khéo 2018 - 2019.

Ban chỉ đạo Năm dân vận khéo tỉnh sơ kết thực hiện Năm dân vận khéo tại xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải (ảnh trên) và trao bảng tượng trưng tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã. Ảnh: X.T

Qua hơn 9 tháng triển khai, phong trào thi đua thực hiện Năm dân vận khéo ở xã Long Điền Đông A được các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị của tỉnh quan tâm thực hiện và đạt kết quả bước đầu.

Theo đó, các đơn vị tham gia Năm dân vận khéo đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo theo hệ thống dọc củng cố tổ chức bộ máy, hướng dẫn nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và chi đoàn, chi hội ở các ấp thuộc xã Long Điền Đông A. Qua đánh giá, chất lượng hoạt động đều đạt loại khá trở lên.

Cùng với đó là mở được 9 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn kỹ thuật trồng màu cho 348 lao động nông thôn; củng cố 22 chi, tổ hội của 4 đoàn thể ấp là Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân, Chi hội phụ nữ, Chi đoàn thanh niên (đạt 137% kế hoạch).

Nhiều công trình, phần việc do 55 cơ quan, đơn vị thực hiện đem lại lợi ích cho người dân địa phương. Hệ thống chính trị cơ sở được kiện toàn; các tổ chức Hội, đoàn thể xã kết nạp mới nhiều đoàn viên, hội viên; giúp đỡ 100 hộ nghèo, tặng quà 114 gia đình chính sách; xây 37 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội cho hộ nghèo; xây 4 cây cầu, làm một tuyến đường giao thông nông thôn; thành lập 2 hợp tác xã sản xuất, hạ thế 3 tuyến lưới điện... Những công trình, phần việc trên góp phần giúp xã hướng đến mục tiêu trở thành xã nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tạo thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo Năm dân vận khéo tỉnh, mặc dù có những kết quả tốt, song việc thực hiện Năm dân vận khéo ở xã chưa đạt so với yêu cầu. Đó là công trình xây dựng và nâng cấp 13 tuyến đường chỉ đạt khoảng 20%; xây dựng hệ thống điện, làm cầu chỉ đạt khoảng 50%... Do vậy, Ban chỉ đạo đề nghị các thành viên cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; đề cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện các công trình, phần việc để Năm dân vận khéo tại xã Long Điền Đông A đạt kế hoạch đề ra.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.