Phát huy vai trò cựu chiến binh ở cơ sở

Thứ Hai, 11/03/2019 | 15:05

Bằng những hành động cụ thể, từng hội viên cựu chiến binh (CCB) đã trở thành "đầu tàu" ở địa phương, tích cực gương mẫu trong mọi phong trào, hoạt động. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp trong tỉnh còn tích cực vận động quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Toàn tỉnh hiện có trên 13.000 hội viên CCB tham gia sinh hoạt tại 71 tổ chức cơ sở Hội. Nội dung sinh hoạt ở từng tổ chức cơ sở Hội luôn được đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng; đặc biệt, phát huy vai trò của CCB cơ sở gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cụ thể, CCB tham gia tuyên truyền, cùng nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tính riêng trong năm 2018, Hội CCB các cấp đã đăng ký 70 công trình, phần việc dân vận khéo, vận động nhân dân cùng thực hiện và đóng góp các công trình trị giá trên 1,5 tỷ đồng, thực hiện 1.500 ngày công lao động, mắc trên 2.000 bóng đèn chiếu sáng, sửa chữa và làm mới trên 120km lộ nông thôn, bắc mới 12 cây cầu, nhận đỡ đầu 76 hộ nghèo…

Ngoài tham gia xây dựng nông thôn mới, với nhiều mô hình hay, cách làm mới của Hội CCB các cấp đã góp phần vào công tác củng cố, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Điển hình như Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm được thành lập và trải đều ở các xã, thị trấn trong tỉnh với trên 800 thành viên tham gia, có nhiệm vụ phát hiện phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động của tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Các CCB còn tham gia tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò, uy tín của người lính Cụ Hồ với cộng đồng trong công tác phối hợp hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Quang cảnh lễ ra mắt Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm của Hội Cựu chiến binh xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải). Ảnh: Y.N

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chung, trong từng cơ sở Hội, cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, nghĩa tình đồng đội trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Việc giúp nhau làm kinh tế được từng tổ chức Hội cơ sở quan tâm, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp trong tỉnh còn khuyến khích hội viên thực hiện các mô hình trang trại, hợp tác xã, thành lập các tổ liên kết sản xuất, chăn nuôi, thành lập doanh nghiệp sản xuất, mở rộng dịch vụ, kinh doanh. Toàn tỉnh hiện có hơn 200 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, trong đó có nhiều mô hình tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hội viên và con em CCB, người lao động địa phương. Nhiều CCB đã thật sự trở thành những tấm gương tiêu biểu trên mặt trận phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững với các mô hình như: nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp với sản xuất 1 vụ lúa/năm; mô hình trồng lúa chất lượng cao, doanh nghiệp liên kết với các hộ nuôi tôm công nghiệp cung cấp thuốc, thức ăn, con giống; mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, kết hợp với nuôi cá... Để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, trong những năm qua, Hội CCB các cấp còn phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, hội thảo đầu bờ giúp hội viên nâng cao kiến thức khoa học - kỹ thuật trong sản xuất…

Việc tích cực phát huy hiệu quả vai trò của các cấp Hội CCB đã giúp hoàn thành các chỉ tiêu công tác Hội đề ra và nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu tại cơ sở của từng hội viên CCB; làm tỏa sáng hơn phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.