Sôi nổi các hoạt động “Giải cứu đàn heo” của các Hội, đoàn thể

Thứ Hai, 26/06/2017 | 16:50

Trước tình hình giá heo hơi giảm mạnh, khó tiêu thụ, các Hội, đoàn thể trong tỉnh đã phát động chương trình “Giải cứu đàn heo” hỗ trợ người chăn nuôi. Nhiều hoạt động thiết thực đã được các cấp Hội, đoàn thể triển khai, vừa tuyên truyền để hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia, vừa hỗ trợ giúp người chăn nuôi chuyển sang mô hình nuôi heo bền vững…

Tỉnh đoàn phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tổ chức Lễ ra quân Giải cứu đàn heo hỗ trợ người chăn nuôi. Ảnh: H.L

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tặng thịt heo cho các hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình). Ảnh: T.T

Lễ hội ẩm thực với chủ đề “Món ngon từ thịt heo” được Hội LHPN tỉnh tổ chức tại huyện Hòa Bình. Ảnh: T.T

Mở đầu cho chuỗi hoạt động tuyên truyền chính là lễ ra quân Giải cứu đàn heo hỗ trợ người chăn nuôi do Tỉnh đoàn phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (Lien Viet PostBank) tổ chức. Tại buổi lễ, các Hội, đoàn thể đã tuyên truyền đến đông đảo ĐV-TN, hội viên về các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và địa phương trong việc áp dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển chăn nuôi heo. Tại các đợt tuyên truyền sâu rộng tiếp theo, các Hội, đoàn thể tiếp tục thông tin về những khó khăn của người chăn nuôi trên cả nước hiện nay.

Riêng tại Bạc Liêu, hiện tổng đàn heo còn gần 254.000 con, giá thịt heo hơi xuống thấp chưa từng có, dao động từ 24.000 - 27.000 đồng/kg, khiến người chăn nuôi rơi vào cảnh hết sức khó khăn. Ngoài ra, các Hội,  đoàn thể cũng kêu gọi các đơn vị liên quan hãy đồng hành và hỗ trợ người chăn nuôi. Nhất là các doanh nghiệp liên quan ngành chăn nuôi, sản xuất, chế biến sản phẩm từ thịt heo, vận động tuyên truyền tới người dân, hội viên, thanh niên tích cực tham gia chương trình “Giải cứu đàn heo” cho người chăn nuôi.

Bên cạnh công tác tuyên truyền là những hoạt động thiết thực được song hành thực hiện. Hội LHPN tỉnh đã vận động Lien Viet PostBank thu mua 80 con heo với giá cao hơn so với giá thị trường. Sau đó, các đơn vị này đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức hoạt động an sinh xã hội. Tại huyện Hòa Bình, các đơn vị đã tặng thịt heo thu mua cho 160 hộ gia đình nghèo và các chiến sĩ Đồn Biên phòng 666, tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo. Đồng thời, để giúp các hộ phụ nữ chăn nuôi gặp khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt tặng 60 con heo giống cho 30 hộ… Ngoài ra, các đơn vị này còn thăm và tặng quà, thịt heo để góp phần cải thiện bữa ăn cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu…

Để hoạt động tuyên truyền trở nên phong phú và dễ thấm sâu vào nhận thức của người dân, chiều 25/6/2017, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Lễ hội ẩm thực tại huyện Hòa Bình với chủ đề “Món ngon từ thịt heo”. Tham gia chương trình có 8 đội đến từ các xã, thị trấn của huyện Hòa Bình. Các đội đã tổ chức thực hiện một bữa ăn với đầy đủ các món kho, xào, gỏi, lẩu… mà nguyên liệu chính đều được chế biến từ thịt heo. Hội thi đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân của huyện tham gia. Hiệu quả của Lễ hội ẩm thực mang lại chính là sự phong phú trong chế biến thực phẩm từ thịt heo. Sự sáng tạo trong nấu ăn của phụ nữ sẽ giúp bữa cơm, buổi tiệc gia đình thêm phong phú.

Bà Trần Thị Hoa Ry - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Những hoạt động tuyên truyền kết hợp với hoạt động an sinh xã hội mang lại một ý nghĩa nhân văn sâu sắc vì vừa giúp đỡ các hộ chăn nuôi đang gặp khó khăn hiện nay, vừa giúp các hộ nghèo trong tỉnh có động lực vươn lên trong cuộc sống. Để làm được chương trình tuyên truyền hiệu quả như thế này, các Hội, đoàn thể trong tỉnh cũng rất cần sự phối hợp của các doanh nghiệp. Thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh sẽ chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp rà soát mô hình chăn nuôi heo do phụ nữ làm chủ và đưa ra hướng giải pháp hỗ trợ. Chẳng hạn như, có thể phối hợp cùng Ngân hàng Liên Việt thực hiện gói cho vay ưu đãi 500 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường 2%/năm dành cho các hộ chăn nuôi, chế biến thịt heo đông lạnh, hoặc vận động các nguồn để hỗ trợ các hộ khó khăn có thể duy trì chăn nuôi…”.

Với những hoạt động thiết thực của các cấp Hội, đoàn thể và doanh nghiệp như trên, hy vọng rằng người chăn nuôi Bạc Liêu sẽ vượt qua được khó khăn. Và quan trọng hơn hết là sẽ không còn phải lặp lại việc  “giải cứu” như hiện nay bằng phương thức sản xuất, nuôi trồng hợp lý, với sự sát cánh, cùng đồng hành của ngành chức năng, địa phương…

Uyên Lam

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.