Thảo luận tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX: Nhiều giải pháp gỡ khó cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội

Thứ Tư, 06/12/2017 | 16:48

Khá nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được phân tích, mổ xẻ và đưa ra nhiều giải pháp gỡ khó trong phiên thảo luận của kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa IX…

Quyết liệt thu ngân sách

Ông Võ Đông Xuân - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết, dự toán thu ngân sách năm 2017 là 2.850 tỷ đồng, tăng 397 tỷ đồng so với năm 2016, tỷ lệ tăng cao nhất trong 20 năm qua. Với nhiều cơ chế chính sách thay đổi từ Trung ương, năm 2017 được xem là một năm rất khó khăn với số hụt thu lên đến 232 tỷ đồng. Để bù lại khoảng hụt thu, ngành Thuế đã quản lý chặt chẽ các nguồn thu hiện có, khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh, các nguồn thu còn dư địa, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, triển khai quyết liệt thu nợ thuế, nhất là trên lĩnh vực xây dựng cơ bản... Sau nhiều giải pháp tích cực, đến cuối tháng 11/2017 đã thu đạt 2.626 tỷ đồng, đạt hơn 92% chỉ tiêu giao. Trong tháng 12, với việc triển khai nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra chống thất thu ngân sách, tăng cường thu nợ thuế..., ngành Thuế hứa sẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao vào cuối năm. Riêng năm 2018, chỉ tiêu thu ngân sách là 2.908 tỷ đồng, tăng không nhiều so với năm 2017 (tăng 58 tỷ đồng). Để hoàn thành nhiệm vụ này, ngay từ đầu năm ngành Thuế sẽ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt với hy vọng đến cuối năm sẽ thu đủ.

Khám bệnh cho người dân tại Trạm Y tế xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: C.K

Theo Sở KH-ĐT, đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 103 dự án; trong đó: 91 dự án trong nước, 12 dự án nước ngoài. Đặc biệt, trong năm 2017 có trên 30 lượt nhà đầu tư đến tỉnh nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh; qua đó đã thu hút được 8 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký 3.560 tỷ đồng (trong đó có 2 dự án trong Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký 246,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, tình hình chung thì công tác thu hút đầu tư của tỉnh còn gặp không ít khó khăn do Bạc Liêu có vị trí địa lý không thuận lợi, không có điểm nổi bật, khác biệt so với các tỉnh, thành trong khu vực; nguồn lực tài chính cũng như năng lực đầu tư của một số nhà đầu tư còn hạn chế nhưng việc thẩm định năng lực của nhà đầu tư còn nhiều bất cập; lao động có tay nghề cao đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp còn hạn chế, năng suất lao động chưa cao... Để thu hút ngày càng nhiều hơn nữa các dự án đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh, theo lãnh đạo Sở KH-ĐT thì trong năm 2018 và những năm tiếp theo, tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: tập trung huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư...

Đổi mới đào tạo nghề

Nhận định vai trò rất lớn và không thể thiếu của y tế cơ sở, vì đây là tuyến y tế gần dân nhất, vừa thực hiện chức năng khám chữa bệnh, vừa lo chăm sóc sức khỏe ban đầu, ông Bùi Quốc Nam - Giám đốc Sở Y tế cho biết thực trạng tuyến y tế cơ sở đã đủ năng lực khám chữa bệnh ban đầu. Hệ thống cấp cứu ngoại viện được duy trì hoạt động hiệu quả, kịp thời hỗ trợ cho tuyến xã và đến tận nơi cấp cứu người bệnh khi có yêu cầu. Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại cho tuyến y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Khó khăn lớn nhất của tuyến y tế này vượt quỹ bảo hiểm dẫn đến tình trạng cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế không kịp thời; một số ít nhân viên y tế tinh thần trách nhiệm chưa cao, tay nghề chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân...

Nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trên, Sở Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội quan tâm, sớm điều tiết phần vượt quỹ cho các cơ sở điều trị; về phía Sở Y tế sẽ tăng cường hơn nữa kỷ cương, kỷ luật, mạnh dạn không cho làm chuyên môn nếu người làm chuyên môn không đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy định.

Đào tạo nghề may cho lao động nông thôn huyện Phước Long. Ảnh: C.K

Bà Trần Thị Huỳnh Dao - Phó Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh cung cấp: Trong năm 2017, gần 23.000 lao động được giải quyết việc làm, gần 13.000 người được đào tạo nghề, trong đó có hơn 3.000 người được hỗ trợ kinh phí học nghề. Hiện toàn tỉnh có hơn 840.000 lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ở các lĩnh vực, trong đó số lao động trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm khoảng 64%. Tuy lực lượng lao động đông nhưng chất lượng lao động không cao, phần lớn là lao động phổ thông, trình độ tay nghề thấp, thu nhập không ổn định. Một phần nguyên nhân của chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh thấp đến từ công tác đào tạo nghề. Đó là sự phối hợp giữa các ngành có liên quan trong công tác đào tạo nghề - giới thiệu và giải quyết việc làm còn chậm, đào tạo chưa thật sự gắn kết với giải quyết việc làm, các mô hình đào tạo nghề có khi chưa phù hợp với nhu cầu của người lao động và đặc điểm đặc thù của địa phương. Cơ sở dạy nghề của một số địa phương trang thiết bị đã xuống cấp, hư hỏng và lạc hậu... Để đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, bà Trần Thị Huỳnh Dao đề nghị cần tác động, làm thay đổi quan niệm của người dân để họ tự giác tham gia học nghề và tìm việc làm; rà soát nhu cầu học nghề tại từng địa phương, sát với việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế; liên kết với các cơ sở ngoài tỉnh để đào tạo và giới thiệu việc làm; củng cố và quản lý, điều hành tốt các cơ sở dạy nghề...

Thanh Lâm (lược ghi)

Về vấn đề bác sĩ ở bệnh viện công bỏ ra làm việc ở cơ sở y tế tư nhân, Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện toàn tỉnh có 780 bác sĩ có trình độ đại học và sau đại học. Trong đó chỉ có 34 người (chiếm tỷ lệ 4%) bỏ ra ngoài nên không ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập. Đây chỉ là một xu hướng và theo người đứng đầu ngành Y tế thì đại biểu không nên lo lắng vì ngành Y tế sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng khám chữa bệnh.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.