TP. Bạc Liêu: Thực hiện Năm Dân vận khéo hướng đến văn minh đô thị

Thứ Sáu, 23/03/2018 | 17:05

Năm 2018, Thành ủy TP. Bạc Liêu chọn phường Nhà Mát làm đơn vị chỉ đạo điểm để tổ chức thực hiện Năm dân vận khéo 2018. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của thành phố trong việc góp phần xây dựng phường Nhà Mát sớm trở thành phường văn minh đô thị.

Các đơn vị thuộc Công an TP. Bạc Liêu trao tiền hỗ trợ và nhận đỡ đầu hộ nghèo phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu). Ảnh: X.T

Năm 2018, Thành ủy TP. Bạc Liêu xác định thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ, đó là: Tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng với Đảng bộ và nhân dân phường Nhà Mát thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, tiến tới xây dựng phường Nhà Mát sớm trở thành phường văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả.

Thông qua thực hiện Năm Dân vận khéo còn giúp phường Nhà Mát có điều kiện thực hiện công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội. Đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, phát huy nội lực của địa phương và vận động các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố hỗ trợ để có thêm nguồn lực đầu tư cho phường Nhà Mát.

Tại buổi lễ ra quân, thông qua công tác vận động, các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, địa phương và đại diện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã làm nhiều công trình, phần việc giúp phường Nhà Mát thực hiện công tác an sinh xã hội như: tặng 30 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo; tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; hỗ trợ vốn cho 105 hộ nghèo, tặng quà 20 hộ gia đình chính sách; mở 3 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ dân vận, MTTQ và các đoàn thể; mở 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật nuôi thủy sản, trồng màu, lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng cho 300 học viên; khởi công xây dựng, nâng cấp 14 tuyến lộ hẻm và 2 cầu giao thông nông thôn; đầu tư 1,4 tỷ đồng để xây dựng một số hạng mục Trường tiểu học Trần Quốc Toản; vận động lắp 18 camera an ninh; xây dựng mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự trên biển và Tổ tự quản về an ninh trật tự đê biển…

Thành ủy TP. Bạc Liêu còn yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố và Đảng bộ, chính quyền phường Nhà Mát tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử; xây dựng và thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu…

Các hoạt động Năm Dân vận khéo cần đảm bảo đúng nội dung và được tổ chức thường xuyên, sâu rộng gắn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và đạt hiệu quả thiết thực, hướng đến phục vụ người dân, góp phần xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Bên cạnh đó, Thành ủy TP. Bạc Liêu còn giao UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã phát động và tổ chức thực hiện Năm Dân vận khéo 2018 gắn với phong trào thi đua Dân vận khéo tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân dân, đặc biệt là công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của nhân dân trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hành theo hướng chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ nhân dân. Ban Tuyên giáo Thành ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố triển khai quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác dân vận bằng những việc làm, mô hình cụ thể, thiết thực.

HOÀNG XUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.