Trận tấn công Đồn Béc Hen Nhỏ

Thứ Sáu, 27/04/2018 | 16:44

Đồn Béc Hen Nhỏ nằm tại ngã ba Nàng Rền thuộc địa phận ấp Béc Hen Nhỏ, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi - cách trung tâm xã 3km về hướng Đông Bắc. Là cửa ngõ hướng Đông Nam khu căn cứ Huyện ủy Vĩnh Lợi, có tuyến kênh từ Tân Tạo đi chùa Châu Viên và Cây Điều (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Hai bên bờ kênh là sậy, trâm bầu, lá dừa nước bạt ngàn. Khi đến đóng đồn, địch phát quang từ đồn ra 350m về hướng Đông và hướng Bắc kênh Nàng Rền. Cách đồn 500m là nhà dân sống ven theo hai bờ kênh.

Quân giải phóng Bạc Liêu chiếm khu quân sự của địch ngày 30/4/1975. Ảnh: Thái Thanh Não - P.T.C (chụp lại)

Cuối năm 1968, đầu năm 1969, địch tập trung đánh phá ác liệt vào vùng giải phóng, nhất là những ấp căn cứ của ta. Chúng cho máy bay bỏ bom trộm, trực thăng rọi đèn bắn vào các khu dân cư ở các ấp Giồng Bướm A, Bà Chăng, Bàu Sen, Trà Hất thuộc xã Châu Thới. Mục tiêu của chúng là nhằm giành lại những ấp đã bị mất, mở rộng vùng kiểm soát, đẩy lực lượng ta ra khỏi khu vực này, tiêu diệt lực lượng cách mạng tại chỗ, bắt lính đôn quân, khẩn trương phát triển lực lượng bảo an, dân vệ, củng cố ngụy quyền cấp xã, ấp và tổ chức bọn phản động tại chỗ để kiềm chế nhân dân…

Về phía cách mạng, Đại đội 3 có 2 trung đội bộ binh, 1 tiểu đội trinh sát đặc công và 1 tổ hỏa lực; trang bị 1 trung liên, 12 khẩu tiểu liên AK, 3 quả mìn ĐH10, 36 thủ pháo. Đại đội vừa tiêu diệt đồn Trà Khứa vào đầu tháng 1/1969 nên tinh thần cán bộ, chiến sĩ rất phấn khởi. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều trưởng thành trong chiến đấu đánh đồn, các tổ chức thường xuyên được củng cố vững chắc như tổ chức Đảng, Đoàn và chỉ huy.

Theo kế hoạch tấn công Đồn Béc Hen Nhỏ, lúc 22 giờ 30 phút ngày 21/2/1969 các bộ phận báo cáo đã hoàn thành việc chiếm lĩnh trận địa, dò gỡ mìn, cắt hàng rào, dọn cửa mở và đặt mìn, Ban chỉ huy Đại đội nhắc các bộ phận kiểm tra lần cuối và sẵn sàng nổ súng.

00 giờ ngày 22/2/1969, theo đúng hiệp đồng, trinh sát đặc công điểm hỏa mìn ĐH10 nổ làm hiệu lệnh cho trận đánh bắt đầu, các loại vũ khí khai hỏa.

Bộ phận chủ yếu và thứ yếu sau khi nổ mìn khai thông cửa mở, trinh sát đặc công mũi thứ nhất và mũi thứ hai nhanh chóng áp sát lô cốt thứ nhất và lô cốt thứ hai dùng thủ pháo tiêu diệt địch. Sau khi tiêu diệt lô cốt thứ nhất và thứ hai, xung phong vượt qua cửa mở.

Bộ phận chủ yếu chia thành 3 mũi: mũi 1 phát triển đánh nhà chỉ huy lô cốt số 3; mũi 2 đánh bờ tường hướng Tây và lô cốt số 2; mũi 3 đánh dãy nhà và bờ tường hướng Đông Bắc và lô cốt số 3, phối hợp với thứ yếu.

Bộ phận thứ yếu tiêu diệt lô cốt số 2 chia thành 2 mũi. Mũi 1 đánh bờ tường và dãy nhà hướng Tây Bắc và lô cốt 3. Mũi 2 đánh bờ tường hướng Đông Nam phối hợp bộ phận chủ yếu.

Bộ phận dương công dùng hỏa lực thu hút hỏa lực địch dùng lựu đạn và thủ pháo ném vào đồn cho bộ phận chủ yếu và thứ yếu tiêu diệt toàn bộ quân địch trong đồn. Sau 15 phút chiến đấu, ta đã tiêu diệt đồn Béc Hen Nhỏ.

Kết quả, qua 15 phút chiến đấu, Đại đội 3 địa phương quân huyện Vĩnh Lợi đánh chiếm đồn Béc Hen Nhỏ, tiêu diệt 32 tên, bắt sống 3 tên, thu toàn bộ vũ khí của địch. Đơn vị an toàn, đã sử dụng 3 quả mìn ĐH10, 31 thủ pháo, 5 quả lựu đạn 250 viên đạn AK.

Trận tiến công tiêu diệt đồn Béc Hen Nhỏ tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân. Đồng thời thắng lợi của trận đánh cũng khẳng định sự trưởng thành về nhiều mặt của lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Lợi.

T.Đ

(Nguồn: Bộ CHQS tỉnh)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.