Vững bước tiến vào năm 2023

Thứ Hai, 16/01/2023 | 17:01

Mục tiêu năm 2023, Hồng Dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá và 4 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đã xác định. Trong đó, tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, phát triển bền vững. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Thị trấn Ngan Dừa đạt chuẩn văn minh đô thị. Ảnh: K.P

Năm 2022, Hồng Dân tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao nhất 10,56%; 17/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, GRDP bình quân đầu người đạt 68,72 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, chất lượng giáo dục các cấp học được duy trì và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,02%. Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tiếp tục được chú trọng, kết quả đã giảm 937 hộ nghèo, đạt 187,4% kế hoạch.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng luôn được đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII dần đi vào nền nếp. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở và các Đảng bộ, chi bộ đã lồng ghép thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị - tư tưởng, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên.

Năm 2023, Hồng Dân xác định tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, tạo sự chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững.

Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt theo lộ trình, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Đẩy nhanh công tác quy hoạch, xây dựng phát triển thị trấn Ngan Dừa xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Xây dựng xã Ninh Quới A đạt tiêu chí đô thị loại V và trở thành thị trấn vào năm 2030; xã Vĩnh Lộc A đạt tiêu chí đô thị loại V.

Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, hiệu quả; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); xây dựng Hồng Dân trở thành một trong những vùng trọng điểm sản xuất, chế biến gạo xuất khẩu của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng: hạ tầng giao thông, nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM, xây dựng huyện Hồng Dân trở thành vùng quê đáng sống.

Trước thềm năm mới, Đảng bộ huyện quyết tâm tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, làm tiền đề vững chắc để Hồng Dân thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII đã đề ra.

Kim Tuấn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.