Xã Long Thạnh tổ chức Năm Dân vận khéo 2018

Thứ Sáu, 23/03/2018 | 16:53

Long Thạnh là một xã thuần nông, đời sống nhân dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là giao thông nông thôn, việc xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn… Vì lẽ đó, huyện Vĩnh Lợi đã chọn xã Long Thạnh tổ chức Năm Dân vận khéo 2018.

Cổng an ninh trật tự tại ấp Béc Hen Lớn (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: K.P

Để thực hiện Năm Dân vận khéo 2018, Ban Dân vận Huyện ủy (với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) đã tham mưu hướng dẫn các đơn vị đăng ký công trình, phần việc tại xã Long Thạnh; gửi thư ngỏ đến các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia đóng góp. Từ khi triển khai đến nay, đã có 61 cơ quan, đơn vị đăng ký 204 công trình, phần việc (trong đó xã Long Thạnh đăng ký thực hiện 75 công trình, phần việc) với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng. Các công trình, phần việc đều mang ý nghĩa thiết thực.

Trong thời gian thực hiện Năm Dân vận khéo 2018 (từ tháng 10/2017 đến nay), xã Long Thạnh đã huy động nhiều nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng  nông thôn; hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo. Đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tinh thần tương thân tương ái; phát huy truyền thống văn hóa, tình làng nghĩa xóm, xây dựng nếp sống văn hóa trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn.

Bên cạnh đó, xã đã vận động xây 6 căn nhà tình nghĩa, tình thương; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình khó khăn; tặng 72 chiếc xe đạp, 32 suất học bổng, hàng trăm suất quà, hàng ngàn quyển tập cho học sinh nghèo hiếu học. Vận động xây hầm vệ sinh tự hoại; hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho hộ nghèo với số tiền trên 600 triệu đồng. Hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân. Hỗ trợ cho vay ưu đãi, lãi suất thấp với số tiền 33,7 tỷ đồng. Mặt trận, đoàn thể xã cũng đã vận động nhân dân phát quang các tuyến lộ nông thôn, trồng mới và dặm vá 3,7km hàng rào cây xanh; sửa chữa, làm mới 3,8km lộ bê-tông; sên vét 2,6km kênh nội đồng; vận động người dân mắc bóng đèn “thắp sáng đường quê”, ra quân thu gom rác thải…

Việc thực hiện Dân vận khéo đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đấu tranh ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Từ đó tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn xã Long Thạnh được giữ vững.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.