Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2017

​Chung sức vì người cao tuổi

Thứ Sáu, 27/10/2017 | 16:37

Diễn ra trong tháng 10, Tháng hành động vì người cao tuổi (NCT) Việt Nam năm 2017 có chủ đề: “Chung sức vì NCT cô đơn, không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Theo đó, ngành chức năng, các cấp Hội NCT và các địa phương trong tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho NCT…

Ông Vương Phương Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: H.L

Các hoạt động hưởng ứng phổ biến như: tặng quà NCT cô đơn, không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ sửa chữa nhà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa xuống cấp; tổ chức hội thao, gặp mặt, chúc thọ, mừng thọ... Để chuẩn bị cho Tháng hành động vì NCT năm nay, ngay từ tháng 7, cấp ủy các cấp, các ngành đã tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng về NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương trong tỉnh, đồng thời thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội đối với NCT tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng NCT tại các cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định.

Toàn tỉnh hiện có hơn 84.400 NCT, chiếm tỷ lệ 9,4% dân số trong tỉnh. NCT phần lớn sống ở nông thôn, ít người được hưởng lương hưu, đa số sống phụ thuộc vào con cái nên việc tiếp cận với các dịch vụ y tế rất hạn chế... Theo thống kê của ngành Y tế, toàn tỉnh có khoảng 95% NCT có sức khỏe yếu và bệnh tật, trung bình một NCT mắc 3 bệnh mãn tính. Từ thực trạng trên, trong Tháng hành động vì NCT, các ngành, các cấp và địa phương đã thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho sức khỏe NCT có hoàn cảnh đặc biệt như: phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 cụ ở xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình); thăm và tặng quà, hỗ trợ thuốc uống cho hơn 1.000 cụ ở các huyện, thị xã, thành phố; vận động mạnh thường quân tặng hơn 4.330kg gạo và hơn 260 phần quà, hỗ trợ hơn 690 hộ NCT nghèo với tổng số tiền trên 300 triệu đồng…

Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.L

Bên cạnh thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội đối với NCT tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng NCT tại các cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định, các ngành, các cấp còn quan tâm đến đời sống tinh thần của các cụ thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao…, tạo điều kiện cho NCT tham gia sinh hoạt câu lạc bộ NCT. Vận động nguồn lực để hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đảm bảo từ hơn 90 - 100% NCT cô đơn không nơi nương tựa được thăm hỏi, tặng quà và NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp thông qua các hình thức khác nhau.

Đặc biệt, sau Tháng hành động vì NCT thì UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương đẩy mạnh Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2016 - 2020, chủ yếu tập trung vào 3 nội dung chính: phát huy vai trò NCT; hoạt động chăm sóc sức khỏe; hoạt động chăm sóc đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho NCT. Nhiều chỉ tiêu cụ thể đã được đặt ra trong giai đoạn này như: 100% NCT khi ốm đau được khám, chữa bệnh và nhận được sự chăm sóc của gia đình, cộng đồng; không có NCT sống trong nhà dột nát, tạm bợ; 100% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT theo quy định của pháp luật và hoạt động có hiệu quả…

Quan tâm, giúp đỡ NCT cô đơn không nơi nương tựa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là thông điệp chung của Tháng hành động Vì NCT năm 2017. Chăm sóc ông bà, cha mẹ và việc kính trọng NCT là một trong những nét đẹp văn hóa bao đời của người Việt Nam, được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Thế hệ đi sau luôn tôn kính những người đi trước. Đó là việc làm rất có đạo lý của con cháu trong các gia đình và xã hội Việt Nam, cũng như các cấp, các ngành xem đây là một trong những hoạt động ấm áp nghĩa tình, là việc làm cao cả, mang ý nghĩa giá trị nhân văn và là đạo lý, đạo đức truyền thống của dân tộc. Và chính từ việc quan tâm đặc biệt dành cho NCT sẽ tạo niềm vui sống khỏe, sống có ích dù các cụ đã vào tuổi xế chiều.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.