Chủ trương mới - Chính sách mới

Ký ban hành văn bản hành chính phải bằng mực màu xanh

Thứ Tư, 11/03/2020 | 18:07

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư vừa được Chính phủ ban hành ngày 5/3/2020.

Nghị định quy định rõ, khi ký ban hành văn bản hành chính bằng giấy, thì phải dùng bút mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai (quy định trước đây chỉ yêu cầu khi ký không được dùng bút chì, không dùng mực đỏ hoặc mực dễ phai). Đối với văn bản điện tử, người có thẩm quyền sẽ thực hiện ký số.

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi quy định về các loại văn bản hành chính, cụ thể là bỏ các loại văn bản sau khỏi danh sách các loại văn bản hành chính: bản cam kết, giấy chứng nhận, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.